-
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội
Thế giới
16/03/2023 20:40Lừa đảo được hơn 1 tỉ USD, tỉ phú Trung Quốc xài sang cỡ nào?
Các nhà chức trách cho biết Guo, với sự giúp đỡ từ cố vấn tài chính lâu năm Kin Ming Je, đã lừa đảo hàng ngàn người theo dõi trực tuyến kể từ năm 2018 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư "khủng". Tuy nhiên, Guo chuyển phần lớn số tiền của họ để chi cho lối sống xa hoa của bản thân và gia đình.
Ông Ho Wan Kwok, hay còn gọi là Guo Wengui và Miles Guo, đã tiêu số tiền bất chính vào những tài sản xa xỉ, bao gồm một tấm nệm trị giá 36.000 USD, một biệt thự ở New Jersey trị giá 26,5 triệu USD và một chiếc du thuyền trị giá 37 triệu USD. Tỉ phú này cũng mua một cây đàn piano trị giá 140.000 USD, gửi 10 triệu USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân của vợ, mua một chiếc siêu xe Ferrari trị giá 3,5 triệu USD cho con trai.
Guo và đồng phạm Kin Ming Je lập nhiều tổ chức kinh doanh, bao gồm một tập đoàn truyền thông, chương trình cho vay và các câu lạc bộ sang trọng chỉ dành cho hội viên, theo bản cáo trạng hôm 15-3 tại tòa án liên bang Manhattan.
Guo, 52 tuổi, bị bắt vào sáng 15-3 trong một cuộc đột kích của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại khu nghỉ dưỡng sang trọng của ông, trải dài toàn bộ tầng 18 của khách sạn Sherry-Netherland hướng ra Công viên Trung tâm trên Đại lộ số 5.
Guo là cộng sự kinh doanh và chính trị của ông Bannon, cựu cố vấn trưởng của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Bannon bị bắt trên du thuyền thuộc sở hữu của Guo vào năm 2022 vì cáo buộc có liên quan trong âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư về kế hoạch xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico riêng.
Ông Guo, đại gia bất động sản, đã biến mất khỏi Trung Quốc vào năm 2014 sau khi cuộc thanh trừng tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đã bắt được một số cộng sự của ông Guo. Chính quyền Trung Quốc cũng cáo buộc Guo một số tội danh, bao gồm hối lộ, tấn công tình dục và bắt cóc.
Theo New York Post, Guo bị truy tố 12 tội danh về âm mưu lừa đảo hôm 15-3 và đối mặt với mức án tối đa là chung thân. Đồng phạm Kin Ming Je của ông này vẫn chưa bị bắt. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang tìm cách tịch thu 634 triệu USD tiền lừa đảo bị cho là của Guo từ 21 tài khoản ngân hàng, bao gồm một số tài khoản tại Ngân hàng Silvergate hiện đã đóng cửa.
Guo đã bị giam giữ không được phép tại ngoại sau khi không nhận tội tại phiên toà đầu tiên hôm 15-3. Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 4-4.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (17:18)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (17:13)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Giả gái hẹn hò lừa đảo gần 40 tỷ đồng, thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý (1 giờ trước)
- Diễn biến giá vàng 2/3 đồng loạt đi lên, thực trạng tại các cửa hàng vàng xuất hiện thêm dịch vụ cho người mua (1 giờ trước)
- Vì 200 triệu, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh (1 giờ trước)
- Vui Tết xong… cãi nhau vì tiền: Câu chuyện không hiếm ở nhiều gia đình trẻ (1 giờ trước)
- Clip ẩu đả kinh hoàng tại đám cưới vì mâu thuẫn tắt nhạc DJ (1 giờ trước)
- 149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học (2 giờ trước)