-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
14/01/2018 17:39'Lửa thép' S-400 Nga trấn giữ Crimea, phương Tây và Ukraine bất lực trong tiếc nuối
Sau khi thu hồi bán đảo Crimea, Nga đã liên tục tăng cường các khí tài mạnh nhất tại khu vực này. Lịch sử của bán đảo này khá phức tạp khi bán đảo này từng thuộc quyền kiểm soát của nhiều thể chế trong đó có cả Hy Lạp và thậm chí là Mông Cổ trước khi thuộc Liên Xô.
Ngày 19 tháng 2 năm 1954, Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao của Liên Xô ban hành sắc lệnh cắt tỉnh Crimea và chuyển cho Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina. Việc chuyển giao này được miêu tả là một "món quà", kỉ niệm cột mốc 300 năm Ukraina trở thành một phần của Đế quốc Nga.
Đầu năm 2014, những biến động chính trị liên tục tại Ukraine đã khiến cho tình hình tại bán đảo này vốn đang được Nga thuê làm căn cứ trở nên căng thẳng. Một cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea đã được tổ chức và người dân tại đây tuyên bố tuyên bố ly khai khỏi Ukraina và sáp nhập vào Nga, được Nga đồng ý. Hiện Nga xem Crimea là chủ thể liên bang thuộc nước này, gọi là Cộng hòa Crimea.
Tuy vậy cả Ukraine và phương Tây đều cáo buộc Nga đã ngầm đạo diễn cho cuộc trưng cầu dân ý này, trước cuộc trưng cầu dân ý diễn ra đã có rất nhiều "binh sĩ lạ không mang phù hiệu" được vũ trang hiện đại trấn giữ bán đảo này và cản trở binh sĩ Ukraine thực thi nhiệm vụ tại đây. Mãi sau đó Tổng thống Putin mới lên tiếng thừa nhận rằng đó chính là binh sĩ đặc nhiệm Nga được gửi tới để "đảm bảo an ninh khu vực".
Hiện nay Ukraine vẫn lên tiếng đòi Nga phải trao trả khu vực này, cũng chính vì hành động sát nhập này mà Nga đang chịu sự trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Việc hai tiểu đoàn được trang bị hệ thống tên lửa S-400 sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ trực chiến tại Crimea vào ngày hôm nay cho thấy Nga đang hết sức lo ngại Ukraine có thể bất ngờ dùng vũ lực để đòi lại khu vực này. Hiện nay Nga đang có khoảng từ 4-6 hệ thống S-400 trấn giữ tại đây cùng với đó là hàng loạt khí tài hiện đại khác. Điều này biến Crimea thành bán đảo bất khả xâm phạm.
Đầu tuần này, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho hay Ukraine vẫn tiếp tục có những hành động khiêu khích trên biên giới gần Crimea, buộc Nga phải thực hiện các bước để đảm bảo an ninh lãnh thổ của đất nước, và đây không nên được xem như là một mối đe dọa.

Theo An Ninh Thủ Đô
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (51 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)