-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
20/12/2017 16:55Luật chống gián điệp của Australia và nỗi e sợ của người Hoa
Khi Craig Chung, nhân vật hứa hẹn trở thành uỷ viên hội đồng thành phố Sydney, gặp gỡ các cựu quan chức từ Mỹ, giới truyền thông và cử tri trong địa bàn của ông chẳng mảy may quan tâm.
Tuy nhiên, trong những sự kiện với cộng đồng người Hoa, ông Chung tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông nghiên cứu kỹ lưỡng những người tham gia. Ông tránh né việc chụp hình chung cũng như công bố ông đã trò chuyện với những ai. Những lý do này nhằm tránh tạo khả năng ông có thể bị cáo buộc thân thiết với những đầu mối từ Bắc Kinh.
“Đó là nỗi lo sợ chung rằng chúng tôi bị quy chụp là gián điệp cho chính phủ nước ngoài”, ông Chung, 49 tuổi, nói trên New York Times.
Cuộc săn phù thuỷ
Australia và đặc biệt là cộng đồng người Hoa gặp biến động sau hàng loạt thông tin cho rằng Trung Quốc “mua chuộc” những chính trị gia ở Australia và thao túng bầu cử ở nước này. Các cáo buộc dẫn đến những nỗ lực nhằm giám sát bầu cử để bảo đảm không có bất kỳ âm mưu thao túng nào ở Australia. Song song với đó là nỗi sợ về chiến dịch nhằm làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc có thể trở thành một cuộc “săn phù thuỷ”.
Nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc tìm nhiều cách tác động ở Australia, bao gồm cả dùng những kẻ đại diện, để đánh bóng hình ảnh và quảng bá quan điểm về các vấn đề ưu tiên của Bắc Kinh, như việc thống nhất với Đài Loan hay vấn đề Biển Đông. Các hoạt động này càng được đẩy mạnh dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ông Tập được cho là muốn lấy Australia làm điểm thử nghiệm các nỗ lực thao túng công luận cũng như tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc ra thế giới.
Nhiều nhà tài phiệt Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết với chính phủ đại lục tận dụng những kẽ hở trong luật vận động tài chính tranh cử của Australia để đóng góp lớn cho các đảng phái ở Australia. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng huy động sinh viên tham gia những cuộc tuần hành hoặc lên tiếng chống lại những quan điểm bài Hoa.
Tuy nhiên, một làn sóng phản đối Trung Quốc dữ dội đang nổ ra ở Australia, và công luận lên án dữ dội những nhân vật, tổ chức được cho là muốn gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Hàng loạt dự luật mới được đệ trình nhằm tăng cường chống gián điệp, loại bỏ việc nhận đóng góp chính trị có yếu tố nước ngoài, và hình sự hoá những âm mưu can thiệp vào tình hình nội bộ Australia.
Nhiều ý kiến lo ngại những thái độ quá khích sẽ khiến tình hình đi sai hướng, những cuộc tranh luận hợp pháp sẽ bị gạt bỏ mà trở thành sự nhắm tới cộng đồng người Hoa. “Vấn đề là có thật, nhưng nó dễ bị thổi phồng”, Hugh White, nhà chiến lược tại Đại học Quốc gia Australia, nói với New York Times.
Ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc
Ông White và nhiều chuyên gia nhận định sự hoài nghi Trung Quốc và cộng đồng người gốc Hoa tại Australia phản ánh mối lo ngại lớn hơn về thực tế địa chính trị đang xảy ra, khi Mỹ ngày càng ít tin cậy trong khi Trung Quốc đang tăng cường vai trò thống trị đối với cả nền kinh tế Australia lẫn sự thay đổi nhân khẩu học.
Trong 5 năm qua, phần lớn người nhập cư mới ở Australia là đến từ Trung Quốc. Hiện hơn 1 triệu người gốc Hoa đang sống ở xứ sở chuột túi, chiếm 5,6% tổng dân số.
Về kinh tế, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, tiêu thụ đáng kể quặng sắt, than và nhiều mặt hàng khác của nước này. Lượng du học sinh Trung Quốc rất lớn cũng đóng góp đến 18 tỷ USD mỗi năm cho hệ thống các trường đại học Australia.
Do vậy, ảnh hưởng về kinh tế và văn hoá Trung Quốc là chủ đề nhạy cảm ở Australia. “Chúng tôi không biết phải nghĩ thế nào về Trung Quốc. Họ không phải là đồng minh, cũng không phải là kẻ thù. Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề mới so với kinh nghiệm trước đây”, ông White nói.
Nhiều tổ chức Australia cũng chưa bắt kịp “làn sóng Trung Quốc” này. Dù tự hào với nền văn hoá đa quốc gia, các trường học công tại Australia vẫn chưa giảng dạy tiếng Trung Quốc. Những thành phố như Sydney vẫn còn tình trạng tách biệt chủng tộc. Và nếu ví Quốc hội Australia như một vùng thì đây sẽ là khu vực ít đa dạng nhất so với cả nước.
Sống trong sợ hãi
Người Hoa ở Australia không chỉ đến từ đại lục mà còn từ các nơi như Đài Loan và Hong Kong. Họ lo lắng rằng luật chống gián điệp và ảnh hưởng nước ngoài mới sẽ càng khiến sự cô lập rõ nét hơn.
Hôm 19/12, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Melbourne phải đăng “nhắc nhở an toàn” với các sinh viên từ đại lục, cảnh báo họ phòng ngừa sau nhiều “sự cố xúc phạm và tấn công sinh viên Trung Quốc gần đây”.
Nhận thức được nỗi lo lắng, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull phải công khai trấn an rằng các dự luật không nhằm cụ thể vào Trung Quốc hay người Hoa ở Australia. “Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm nền dân chủ Australia đủ mạnh mẽ chống lại tất cả mối đe doạ từ bất kỳ đâu”, ông Turnbull nói khi công bố dự luật hôm 7/12.
Sự dè chừng Trung Quốc ảnh hưởng đến chính cả người Australia có liên quan. Thượng nghị sĩ Sam Dastyari mới đây phải từ chức khỏi quốc hội do các cáo buộc ông qua lại mật thiết với một doanh nhân Trung Quốc. Nghị sĩ Dastyari cũng là người có những phát ngôn ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở vấn đề Biển Đông.
Nỗi nghi ngại trở nên nóng hơn trong giai đoạn tranh cử. Các đơn vị tình báo Australia bị cho là cố tình rò rỉ thông tin cho truyền thông về những ứng viên “thân Trung Quốc” tại các địa phương và cấp bang. Nhiều “ứng viên Mãn Châu” này tranh cử tại các khu vực đông cử tri là người nhập cư.
“Chúng tôi đang chứng kiến những ‘trò chính trị độc hại’ với an ninh quốc gia, vốn đã tràn ngập ở phương Tây từ sau vụ 11/9. Phản ứng thái quá sẽ dẫn đến nguy hiểm nghiêm trọng”, ông White nói.
Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)