-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Thế giới
10/05/2025 17:38Lý do Bộ trưởng Quốc phòng Nga không mặc quân phục khi tham gia duyệt binh như những người tiền nhiệm
Sáng 9/5 (theo giờ địa phương), lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) đã diễn ra long trọng ở Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Trong buổi lễ này, sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Andrei Belousov gây chú ý với trang phục đặc biệt.
Theo đó, truyền thông thế giới đổ dồn sự chú ý vào ông Belousov khi ông mặc vest thay vì quân phục. Vì sao lại có sự khác biệt này? Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Belousov không hoạt động trong lĩnh vực quân sự mà là một nhà kinh tế học.
Sputnik cho biết, ông Belousov xuất thân là một nhà kinh tế dân sự, về sau được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga (12/5/2024).
Giải thích về sự lựa chọn này của ông Putin, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Điều rất quan trọng là phải điều chỉnh nền kinh tế của ngành an ninh theo diễn biến hiện tại".
Ông Andrei Belousov là một nhà kinh tế và quan chức chính phủ người Nga, sinh ra ở Moscow. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc ở Đại học Tổng hợp Moscow năm 1981 với chuyên ngành kinh tế. Về sau, ông Belousov giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ như thứ trưởng, bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và thương mại nga, Giám đốc Bộ phận Tài chính và kinh tế của chính phủ, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Năm 2020, ông Belousov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng thứ nhất của Nga.
Ngoài làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, ông Belousov còn đảm nhận việc triển khai các kỹ năng tính toán, giám sát hành chính để đảm bảo chiến thắng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Đánh giá về việc ông Belousov được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga, các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn của Điện Kremlin về tình hình hiện tại của cuộc xung đột.
Giải thích về quyết định đó, phía Nga từng chia sẻ: "Về mặt quân sự, việc bổ nhiệm này sẽ không thay đổi hệ thống hiện tại; quân sự luôn là đặc quyền của tổng tham mưu trưởng, người sẽ tiếp tục các hoạt động của mình và không có thay đổi nào được dự kiến về mặt này".
Theo An An (SHTT)
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (33 phút trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (45 phút trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (50 phút trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (50 phút trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (51 phút trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (55 phút trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (56 phút trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)