Thế giới

Lý do cựu Tổng thống Hàn Quốc muốn trả lại quà tặng của ông Kim Jong Un

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (7/11) cho biết, muốn trả lại nhà nước một cặp chó và một con chó con mà ông nuôi sau khi được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tặng vào năm 2018 vì thiếu sự ủng hộ của chính phủ kế nhiệm.

Lý do cựu Tổng thống Hàn Quốc muốn trả lại quà tặng của ông Kim Jong Un

Theo hãng tin Yonhap, ông Kim Jong Un đã gửi một cặp chó giống Pungsan, một con đực và một con cái, cho ông Moon Jae-in sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai người tại Bình Nhưỡng vào tháng 9/2018. 

Ông Moon Jae-in đã đưa hai con chó này và một con chó nhỏ về dinh thự riêng của mình ở Yangsan, cách thủ đô Seoul 420km về phía đông nam, sau khi ông nghỉ hưu vào tháng 5 năm nay. 

Theo Đạo luật Bảo vệ hồ sơ lưu trữ của Tổng thống, những chú chó mà Triều Tiên tặng là tài sản của nhà nước do đó về nguyên tắc ông Moon Jae-in phải trả nó lại cho Kho lưu trữ của Tổng thống. Tuy nhiên, ngày 9/5 cơ quan này đã ký một thỏa thuận với ông Moon Jae-in để ông nuôi dưỡng chúng do không có cơ sở vật chất để nuôi động vật và vì quyền lợi động vật. 

Thỏa thuận ghi rõ chi phí cần thiết cho việc nhân giống và quản lý chó được thanh toán trong phạm vi ngân sách. Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí vừa đưa ra, phía ông Moon bày tỏ ý định giao quyền giám hộ ba con chó cho nhà nước vì thỏa thuận đã ký ngày 9/5 không được thực thi. 

Đề nghị trên được đưa ra khi chi phí nuôi 3 con chó lên tới 2,5 triệu Won, tương đương 1.783 USD một tháng.

Giống chó Pungsan có nguồn gốc từ một vùng miền núi của Triều Tiên. Chúng được biết đến là loài nhanh nhẹn, thông minh và hung dữ với thú dữ, nhưng thân thiện và trung thành với chủ nhân của chúng.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ly-do-cuu-tong-thong-han-quoc-muon-tra-lai-qua-tang-cua-kim-jong-un-2078108.html