-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
25/08/2022 20:42Lý do Mỹ không kích Syria

Hãng tin AP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách Colin Kahl nói, các cuộc không kích đêm qua của Mỹ nhằm vào các cơ sở của nhóm quân được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hậu thuẫn đã chứng tỏ rằng "Mỹ không ngần ngại tự vệ khi Iran và lực lượng được Iran hậu thuẫn mở các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ".
Ông Kahl nói, Mỹ quyết định tiến hành các cuộc không kích dựa trên bản chất các cuộc tấn công của lực lượng thân Iran hôm 15/8 tại đơn vị đồn trú al-Tanf cũng như dựa trên các bộ phận máy bay không người lái được thu hồi.
Vài giờ sau khi các cuộc không kích của Mỹ diễn ra, hai địa điểm quân sự Mỹ ở đông bắc Syria, gần các mỏ dầu và khí đã bị trúng rocket. Theo Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), các quả rocket rơi xuống gần Green Village và mỏ khí Conoco ở Deir el-Zour. Một quân nhân Mỹ bị thương nhẹ và đã quay trở lại làm nhiệm vụ, hai người khác bị thương nhẹ.
CENTCOM cho biết, quân Mỹ đã đáp trả bằng cách phá hủy ba phương tiện và thiết bị dùng để phóng rocket, tiêu diệt hai hoặc ba chiến binh nghi được Iran hậu thuẫn.
Nhóm Quan sát nhân quyền Syria và Deir Ezzor 24 cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào trại Ayash của nhóm Fatimiyoun - gồm toàn các chiến binh Shiite tới từ Afghanistan. Nhóm quan sát cho biết, ít nhất 6 người Syria và một số chiến binh ngoại quốc đã thiệt mạng. Trong khi đó, tổ chức Deir Ezzor 24 cho biết, có 10 người thiệt mạng.
Deir el-Zour là tỉnh chiến lược, sát biên giới với Iraq và có nhiều mỏ khí. Các nhóm quân được Iran hậu thuẫn và lực lượng Syria kiểm soát khu vực này thường xuyên trở thành mục tiêu không kích của chiến đấu cơ Israel trong các đợt tấn công trước đây.
Tại Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này là Nasser Kanaani đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Mỹ "nhằm vào người dân và cơ sở hạ tầng của Syria." Ông phủ nhận Iran có bất kỳ mối liên quan nào với những đối tượng bị nhắm tới.
Iran thường bác bỏ những thông tin cho rằng họ trang bị vũ khí cho các nhóm dân quân nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực, bất chấp việc những vũ khí đó có liên quan tới Iran.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (21:46)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (4 giờ trước)