Thế giới

Máy bay chở hàng trăm thỏi vàng nhưng không xác định được ai là chủ nhân

Một chiếc máy bay đến từ Ai Cập đã bị bắt giữ tại Zambia sau khi nhà chức trách phát hiện rất nhiều tiền mặt, vũ khí và các thỏi vàng được cất giấu bên trong mà không có tên người sở hữu.

Máy bay chở hàng trăm thỏi vàng nhưng không xác định được ai là chủ nhân
Chính quyền Zambia khám xét và thu giữ một máy bay phản lực tư nhân tại sân bay quốc tế ở thủ đô Lusaka. Ảnh: Getty Image.

Tờ New York Times cho hay, chính quyền Zambia mới đây đã bắt giữ và khám xét một chiếc máy bay cất cánh từ thủ đô Cairo của Ai Cập và hạ cánh ở Zambia vào ngày 14/8. Tại đây, họ đã phát hiện một kho báu bí ẩn với hàng triệu đô tiền mặt, hàng trăm thỏi vàng và rất nhiều vũ khí bên trong tuy nhiên, không ai ở Ai Cập hay Zambia nhận thuê máy bay hay sở hữu những món đồ này. 

Hiện nhà chức trách đã bắt giữ 12 người trên máy bay bao gồm toàn bộ 6 người Ai Cập, 4 người Zambia và các cá nhân tới từ Latvia, Hà Lan và Tây Ban Nha đi cùng họ tại sân bay Lusaka. Một số người Zambia cũng đã bị bắt với cáo buộc gián điệp và kiếm tiền bất hợp pháp. Trong khi đó, chưa có người Ai Cập nào bị buộc tội.

Tuy nhiên các quan chức Zambia cho biết, số vàng trên là giả và được làm từ đồng và được phủ sơn vàng nhằm lừa đảo người mua từ nước ngoài.

"Đây rõ ràng là một vụ lừa đảo vàng mang tầm quốc tế." Ông Nason Banda, tổng giám đốc Ủy ban Chống Ma túy của Zambia phát biểu trong cuộc họp báo cho biết.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ai Cập đưa tin rằng một số thành viên của quân đội và cơ quan an ninh Ai Cập dường như nằm trong số những người bị bắt. Ngoài ra còn có hai nhà báo đưa tin về vụ việc đã bị giam giữ mà không bị buộc tội ở Cairo hôm 26/8 nhưng đã được thả ngay hôm sau.

Chiếc máy bay bị tịch thu, một chiếc Bombardier Global Express có thể chở tới 16 hành khách, mang theo gần 5,7 triệu USD tiền Mỹ, 602 thỏi vàng giả, 5 khẩu súng lục và 126 viên đạn. Ông Banda cho biết, các quan chức Zambia cũng thu giữ một chiếc máy bay chở khách thứ hai, nhỏ hơn thuộc sở hữu của một nhà điều hành Zambia, được cho là có liên quan đến chiếc máy bay đầu tiên.

Thông qua dữ liệu nguồn mở và ứng dụng theo dõi chuyến bay trực tuyến, Matsda2sh có thể tiết lộ dấu vết các đường bay của chiếc máy bay Bombardier. Nó dường như đã bay tự do qua nhiều địa điểm. 

Chiếc máy bay dường như được đăng ký ở San Marino nhưng lại do một văn phòng ở Dubai, có liên quan tới một dịch vụ cho thuê máy bay ở Antwerp, Bỉ, vận hành. Chủ máy bay đã yêu cầu FlightAware - nền tảng theo dõi chuyến bay lớn nhất thế giới, không theo dõi và giữ kín thông tin các chuyến bay của máy bay. 

Chiếc máy bay bí ẩn này dường như đã thực hiện 361 chuyến bay khứ hồi trong vòng 2 năm, thường là đến và đi từ Cairo tới nhiều địa điểm khác nhau. 

Nó thậm chí còn thực hiện các chuyến bay tới Tripoli và Benghazi, hai thành phố đang hứng chịu các cuộc xung đột ở Libya. Trong một dịp khác, nó cất cánh từ Cairo và dừng ở Tel Aviv, Doha rồi mới quay lại Cairo. 

Ngày 14/8, máy bay dừng ở sân bay quốc tế Kenneth Kaunda ở Lusaka. Trong hành trình lần này, nó cất cánh từ Amman (Jordan) và dừng qua đêm ở Cairo. 

Matsada2sh đã công bố thông tin chi tiết liên quan đến một số cá nhân. Những người này dường như thuộc một mạng lưới bí mật, từ một ông trùm nổi tiếng đến những cá nhân ít tên tuổi hơn với hoạt động kinh doanh mờ ám trải dài khắp châu Âu và Trung Đông.

Thông tin về một số người tương đối dễ tìm, bao gồm Shadrick Kasanda, quốc tịch Zambia, được mệnh danh là “người đàn ông vàng” và “Quý ông Tiền”, người thường xuyên đăng ảnh và video mình ở bên cạnh số lượng lớn những thứ dường như là vàng.

Những người khác bao gồm một thiếu tá quân đội Ai Cập từng làm việc thời gian ngắn tại đại sứ quán Ai Cập ở Mỹ và một trung úy cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ Ai Cập.

Matsada2sh cũng cho hay, trong số hành khách có Michael Adel Botros. Theo dữ liệu của chính phủ Anh, Botros là một công dân Ai Cập 42 tuổi cư trú tại Qatar. Ông là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Amstone, chuyên cung cấp nhiều loại công nghệ quốc phòng tiên tiến và có văn phòng tại Mỹ, Ai Cập, Ba Lan, Hy Lạp, UAE, Anh và Pháp.

Trong khi đó, với một vài thông tin thưa thớt về vụ việc, hãng thông tấn nhà nước Ai Cập dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết chiếc máy bay đã đi qua Sân bay Quốc tế Cairo, nơi nó đã “vượt qua mọi cuộc kiểm tra an toàn và an ninh”.

QT (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/may-bay-cho-hang-tram-thoi-vang-nhung-khong-xac-dinh-duoc-ai-la-chu-nhan-d178774.html