Thế giới

Máy bay chở thượng khách dự lễ đăng quang Nhật hoàng gặp sự cố

Máy bay của Air France chở thượng khách dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Haneda, Tokyo ngày 21.10.

Máy bay chở thượng khách dự lễ đăng quang Nhật hoàng gặp sự cố
Máy bay của Air France. 

Máy bay của Air France chở thượng khách dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Haneda, Tokyo ngày 21.10.

Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, hành khách trên máy bay của Air France bao gồm ít nhất một quan chức nước ngoài tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito ngày 22.10.

Chiếc Boeing 777 từ Paris với 323 hành khách và phi hành đoàn hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo vào khoảng 12h20 (giờ địa phương). Không có ai bị thương trong vụ việc, theo Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, trước đó, máy bay đã báo cáo sụt giảm áp suất lốp của thiết bị hạ cánh chính. Bộ cho hay, máy bay đã hạ cánh khẩn cấp mà không gặp sự cố nào.

Danh tính của vị khách nước ngoài dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản không được tiết lộ.

Haneda, cùng với sân bay Narita gần đó, đã đón tiếp số lượng lớn các nhà lãnh đạo và đại diện nước ngoài tới dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung ở Tokyo vào ngày 22.10.

Trong khi nhiều thượng khách quyết định sử dụng máy bay riêng, một số người đã đến Nhật Bản trên các chuyến bay thương mại.

Nhật hoàng Naruhito lên ngôi vào ngày 1.5, một ngày sau khi cha của ông - cựu Nhật hoàng Akihito - thoái vị.

Buổi lễ đăng quang chính thức ngày 22.10 của Nhật hoàng Naruhito dự kiến ​​sẽ có sự tham dự của khoảng 1.600 quan khách Nhật Bản và 400 thượng khách là các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của 174 quốc gia trên thế giới.

Theo Ngọc Vân (Lao Động)