-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Thế giới
15/05/2025 18:07Máy bay quân sự Nhật Bản lao xuống hồ nước, số phận hai phi công bỏ ngỏ
Theo thông tin từ JASDF, vị trí cuối cùng mà radar ghi nhận được của chiếc T-4 là khu vực hồ chứa nước Iruka, nằm gần thành phố Inuyama, cách căn cứ Komaki khoảng 10 km. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai và phát hiện vệt dầu loang trên mặt hồ, cùng với một số mảnh vỡ nghi là của máy bay và thiết bị của phi công.
Đáng nói, số phận của hai phi công trên chiếc máy bay cho tới lúc có sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ vẫn còn là một ẩn số. Cả hai người được cho là vẫn đang mất tích, và công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành. Điều may mắn là không có báo cáo thêm về bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào xảy ra dưới mặt đất.
Ngay sau vụ tai nạn, ông Hiroaki Uchikura, tư lệnh của JASDF đã lập tức đình chỉ toàn bộ hoạt động bay của 197 chiếc T-4 đang có trong biên chế để tiến hành kiểm tra một cách toàn diện. Đồng thời, một ủy ban điều tra cũng đã được thành lập để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này.
Một thông tin đáng chú ý được hãng tin AP tiết lộ, chiếc máy bay T-4 gặp nạn đã có tuổi đời 36 năm và không được trang bị thiết bị ghi âm buồng lái cũng như dữ liệu chuyến bay, điều này có thể gây khó khăn cho công tác điều tra.
Kawasaki T-4 là một loại máy bay huấn luyện phản lực sơ cấp do chính Nhật Bản phát triển và chế tạo. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo phi công sau khi họ hoàn thành giai đoạn huấn luyện cơ bản trên máy bay cánh quạt. Ngoài ra, T-4 còn được sử dụng để vận chuyển phi công giữa các căn cứ khác nhau.
Vụ tai nạn này đã làm dấy lên những lo ngại về an toàn bay trong lực lượng JASDF, đặc biệt khi những năm gần đây đã chứng kiến một số vụ tai nạn nghiêm trọng khác. Điển hình là vụ rơi trực thăng UH-60JA ngoài khơi đảo Okinawa vào tháng 4/2023 khiến 10 người thiệt mạng, và vụ va chạm giữa hai trực thăng tuần tra SH-60K trong cuộc diễn tập săn ngầm ở Thái Bình Dương vào tháng 4/2024, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 8 thành viên tổ lái.
Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào công tác tìm kiếm cứu nạn và quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện T-4, với hy vọng sẽ sớm có những thông tin chính xác và làm sáng tỏ sự việc đau lòng này.
QT (SHTT)
- Bi kịch tại Thái Lan: Rúng động lời khai của người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống con gái 7 tuổi (17 phút trước)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (38 phút trước)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (57 phút trước)
- Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình (1 giờ trước)
- “Đừng chán nản trước thất bại”: Lời tâm tình đầy bao dung bố Tóc Tiên gửi con gái hậu biến cố (1 giờ trước)
- TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 tử nạn thương tâm dưới bánh xe đầu kéo trên đường đến trường (1 giờ trước)
- Nghi vấn quanh xác máy bay Mỹ tại Iran: Tiêm kích tàng hình F-35 hay "Đại bàng" F-15E bị bắn hạ? (2 giờ trước)
- Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay bật tăng, chuyên gia nói thẳng về khả năng giá vàng chạm mốc 5.000 USD? (2 giờ trước)
- Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao (3 giờ trước)