Thế giới

Meghan có động thái 'ngông cuồng', thể hiểm tham vọng ảnh hưởng chính trị vô cùng lớn ở Mỹ

Meghan Markle được cho là tham gia vận động hành lang các thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ nghỉ phép có lương cho các bậc cha mẹ mỹ trong dự luật chi tiêu xã hội và chính sách môi trường trị giá 1,75 nghìn tỷ USD.

Meghan có động thái 'ngông cuồng', thể hiểm tham vọng ảnh hưởng chính trị vô cùng lớn ở Mỹ

Trong một động thái được đánh giá cho thấy tham vọng chính trị của Meghan Markle, Công nương xứ Sussex đã vận động hành lang cho chương trình nghỉ phép có lương cho các bậc cha mẹ Mỹ.

Cô không nhắm tới chính trị gia đảng Dân Chủ Joe Manchin, người không ủng hộ đưa chương trình nghỉ phép có lương cho các bậc cha mẹ vào đạo luật chi tiêu, thay vào đó vận động hành lang các nghị sĩ đảng Cộng Hòa.

Cụ thể, Markle đã gọi điện cho thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito của bang Tây Virginia để vận động. Bà Capito ban đầu cho rằng người gọi cho bà là thượng nghị sĩ Joe Manchin, bởi số điện thoại của người gọi không được hiển thị, theo Politico.

"Tôi đang ở trong xe hơi, tôi đang lái xe. Tôi nhận được cuộc gọi kèm thông báo "ID của người gọi bị chặn", thượng nghị sĩ Capito kể lại.

"Tôi nghĩ đó là thượng nghị sĩ Manchin. Các cuộc gọi của ông ấy đều bị chặn như vậy. Và rồi giọng nói một phụ nữ ở đầu dây bên kia, 'Thượng nghị sĩ Capito phải không?' Tôi trả lời, 'Tôi đây?', và cô ấy nói, 'Tôi là Meghan, Công nương xứ Sussex'."

Markle sau đó gọi điện cho thượng nghị sĩ Susan Collins, một thành viên đảng Cộng Hòa có xu hướng trung lập trong các cuộc bỏ phiếu. Bà Collins, thượng nghị sĩ bang Maine, cũng cho rằng người gọi là thượng nghị sĩ Manchin, do danh tính người gọi không được hiển thị.

Markle tiếp tục vận động về chương trình nghỉ phép có lương cho các bậc cha mẹ, theo bà Collins.

"Tôi rất ngờ, cô ấy gọi vào số điện thoại riêng của tôi và tự giới thiệu là Công nương xứ Sussex. Tôi rất vui được trò chuyện cùng cô ấy, nhưng tôi quan tâm tới những gì người dân ở bang Maine nói với tôi hơn," bà Collins cho hay.

Tháng trước, Markle, người hiện đang sống tại California cùng Hoàng tử Harry và hai con, đăng thư gửi Quốc hội Mỹ trên một trang web vận động chương trình nghỉ phép có lương cho các bậc cha mẹ.

"Tôi không phải một quan chức được bầu, tôi cũng không phải chính trị gia. Tôi là một công dân nhiệt huyết và một bậc phụ huynh, như nhiều người khác. Do quý vị và các đồng nghiệp ở quốc hội đóng vai trò quyết định tới chi tiêu cho các gia đình trong nhiều thế hệ sắp tới, tôi viết bức thư này trong thời khắc quan trọng hiện nay, với tư cách một người mẹ, ủng hộ chương trình nghỉ phép có lương," Markle viết.

Trong thư, Markle mô tả gia đình vất vả nuôi con như thế nào, đồng thời nhấn mạnh đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu phụ nữ mất việc.

Markle thừa nhận bản thân và gia đình không gặp những thử thách mà các gia đình khác ở Mỹ đang trải qua, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các nước phát triển đều có chính sách nghỉ việc có lương cho người lao động.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/meghan-co-dong-thai-ngong-cuong-the-hiem-tham-vong-anh-huong-chinh-tri-vo-cung-lon-o-my-tintuc795083