Thế giới

Meghan tự nhận là 'người phụ nữ tự lập bên chàng hiệp sĩ của mình'

Trong chương mới của cuốn tự truyện 'Finding Freedom', Meghan được mô tả là người phụ nữ tự lập, giữ vai trò bình đẳng bên cạnh chàng hiệp sĩ của mình.

Theo hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand, sau đám cưới cổ tích ở lâu đài Windsor năm 2018, nhà Sussex tưởng chừng đã có những bất ổn trong cuộc sống ở hoàng gia, nhưng nhìn lại ba năm qua, mọi chuyện với họ có vẻ khá "xuôi chèo mát mái".

Hiện tại, sau khi chuyển đến sống ở California, Mỹ, cùng với các con, Công tước và nữ Công tước xứ Sussex dường như "không thấy hối tiếc" về quyết định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia hồi năm ngoái.

Meghan tự nhận là 'người phụ nữ tự lập bên chàng hiệp sĩ của mình'
Harry, Meghan ở đám cưới hoàng gia năm 2018. Ảnh: AFP

Năm ngoái, phóng viên yêu thích của cặp vợ chồng là Omid Scobie đã cùng với tác giả Carolyn Durand phát hành cuốn tự truyện Finding Freedom về họ, với phần tái bản sắp ra mắt sẽ bao gồm một chương mới ở cuối sách.

Một đoạn trích của chương mới - được đăng trên tạp chí People - khẳng định Hoàng tử Harry và vợ Meghan đang "lớn mạnh", "tránh xa những điều độc hại".

Năm ngoái, cặp vợ chồng dọn vào biệt thự 15 triệu USD ở Montecito và kể tên Orlando Bloom, Oprah Winfrey là hai trong số những hàng xóm sao hạng A của mình.

Mô tả cặp vợ chồng nhìn nhận bản thân mình ra sao, đoạn trích ghi rõ: "Những gì bắt đầu như một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn hiện đã được viết lại thành câu chuyện về người phụ nữ tự lập giữ vai trò bình đẳng bên cạnh chàng hiệp sĩ của mình".

"Dường như họ đang tồn tại ở một nơi khác, và nơi đó lành mạnh hơn nhiều", Scobie nói với People. "Meghan từng nổi tiếng với câu nói 'Tồn tại thôi là chưa đủ, mà phải lớn mạnh và phát triển'".

Chương mới của tự truyện cũng khẳng định nhà Sussex "đang thực sự háo hức" về lịch trình làm việc bận rộn trước mắt khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản.

Sau khi con gái Lilibet Diana Mountbatte-Windsor chào đời vào tháng 6, Công tước và nữ Công tước muốn "đi đầu" bằng việc sẽ nghỉ thai sản lên 20 tuần.

Tuy nhiên chuyên gia Phil Dampier, tác giả cuốn Royal Suited: Harry and Meghan In Their Own Words nhận định cặp vợ chồng sẽ không nghỉ dài đến thế và lý do có thể là bởi có động lực về tài chính.

"Tôi đã nghĩ Harry và Meghan sẽ nghỉ 5 tháng nhưng dường như họ sẽ quay trở lại công việc sớm hơn. Họ sẽ muốn chăm sóc cho các con, nhưng cũng muốn tìm kiếm thêm các dự án và tất nhiên là kiếm thêm tiền. Họ cần phải chi trả tiền an ninh, phí thuê nhân viên và các hóa đơn.

Hiện tại cả hai không bị ràng buộc bởi những quy tắc hay lịch trình của hoàng gia, họ có thể làm bất cứ điều gì họ thích và ủng hộ cho bất cứ một nguyên nhân nào, như cách họ vẫn đang làm hiện nay", Dampier nói.

Kể từ khi tuyên bố rút khỏi hoàng gia hồi tháng 1/2020, Hoàng tử Harry và Meghan đã ký các hợp đồng trị giá nhiều triệu USD với Netflix, Spotify. Gần đây nhất cặp vợ chồng đạt thỏa thuận xuất bản 4 quyển sách, bao gồm một cuốn hồi ký của Harry sẽ ra mắt vào cuối năm sau.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/meghan-tu-nhan-la-nguoi-phu-nu-tu-lap-ben-chang-hiep-si-cua-minh-4342809.html