-
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc
Thế giới
01/08/2017 14:29Mi-171Sh-VN là phiên bản trực thăng tấn công "độc nhất vô nhị" dành cho... Việt Nam?
Tại MAKS 2017, Tập đoàn Rostec và công ty con Russia Helicopters lần đầu tiên giới thiệu phiên bản trực thăng Mi-171Sh-VN. Hậu tố VN phải chăng là đặc biệt dành cho Việt Nam?
Bởi lẽ, chiếc trực thăng mẫu này được sơn màu ngụy trang kiểu kỹ thuật số rất lạ (digital camo) và các loại vũ khí, khí tài trang bị không khác một chiếc trực thăng tấn công Mi-28 hay Ka-52 một chút nào. Hơn thế, nó còn có khả năng chở quân - một loại máy bay đa năng tuyệt vời, lại cộng thêm một cô người mẫu xinh như mộng.
Thực vậy, chiếc Mi-17Sh-VN còn thu hút được ánh nhìn của rất nhiều khách thăm quan, chắc chắn nó sẽ ẩn chứa nhiều thứ bí mật mà cần phải hỏi chính những người chế tạo ra nó mới có được câu trả lời thỏa đáng.
Giờ G đã điểm, phòng họp báo với sự tham dự của những lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Rostec (ông Aleksandr Mikheev - TGĐ) và Công ty Russia Helicopters (ông Andrey Boginsky - TGĐ) đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hàng trăm phóng viên quốc tế, với máy ảnh, máy quay đã chờ trực sẵn.
Trong vòng khoảng 60 phút, hàng chục câu hỏi hóc búa đã tới tấp được gửi đến các vị khách VIP, mặc dù rất nhiệt tình trả lời, nhưng thời gian có hạn nên chưa kịp đến lượt tôi hỏi cái đuôi VN ở đằng sau Mi-171Sh-VN có phải là phiên bản đặc biệt dành cho Việt Nam hay không thì đã hết giờ.
May mắn là không chỉ tôi, mà còn có rất nhiều bạn đồng nghiệp quốc tế đến từ các hãng thông tấn lớn cũng quan tâm tới dòng trực thăng này.
![]() |
| Ông Aleksandr Mikheev - TGĐ Tập đoàn Rostec (phải) và ông Andrey Boginsky - TGĐ Công ty Russia Helicopters (trái). Ảnh: Bình Nguyên. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Trực thăng vận tải vũ trang Mi-171Sh-VN trưng bày tại Triển lãm MAKS 2017. Ảnh: Bình Nguyên. |
Hơi tiếc, nhưng trước những câu hỏi của đông đảo phóng viên về dòng trực thăng "lạ" này, các lãnh đạo của Rostec và Russia Helicoters đã trả lời tương đối đầy đủ rằng Mi-171Sh-VN - phiên bản trực thăng được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ chống khủng bố, phát triển dựa trên kinh nghiệm tích lũy trên thực tế tác chiến ở Syria của lực lượng trực thăng Nga.
Nó mang được đủ loại vũ khí hiện có trên trực thăng tấn công chuyên nhiệm Mi-28, Ka-52 vốn đang ngày đêm "ra uy" ở Syria, từ tên lửa chống tăng có điều khiển Akata, bom 250kg, rocket không điều khiển, pháo 23mm, cho tới súng máy hạng nặng Kord 12,7mm ở hai cửa lên xuống,...
Với hỏa lực mạnh như vậy, Mi-171Sh-VN xứng đáng là loại trực thăng vũ trang đa năng uy lực nhất thế giới hiện nay.
Ngoài ra, hệ thống phòng hộ President-S cho phép phát hiện, cảnh báo, chế áp hoặc triệt tiêu các mối đe dọa bởi các vũ khí như tên lửa, pháo phòng không của đối phương. Khoang lái được bảo vệ bởi lớp vật liệu Kevlar tiên tiến giúp kíp bay được bảo vệ an toàn trước các loại đạn bộ binh bắn thẳng ở cự ly gần.
Buồng lái kính với các thông số bay hiển thị trên những màn hình LCD cỡ lớn cho phép phi công thực hiện các thao tác bay một cách dễ dàng.
Tóm lại, chưa rõ hậu tố VN trong Mi-171Sh-VN là gì nhưng hứa với các bạn, nếu có dịp, nhất định tôi sẽ hỏi các Ông Aleksandr Mikheev - TGĐ Tập đoàn Rostec và ông Andrey Boginsky - TGĐ Công ty Russia Helicopters cho ra lẽ.
Theo Bình Nguyên (Soha.vn/Thời Đại)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (15:24)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (15:16)
- Premier League chi hơn 1,6 tỷ bảng trả lương cầu thủ mỗi năm (15:15)
- IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh (15:07)
- Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? (15:03)
- Chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng, người đàn ông kéo cả gia đình vào vụ án "rửa" tiền (38 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên 18 tuổi xâm hại con gái của mẹ kế (46 phút trước)
- TP.HCM tăng 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á (48 phút trước)
- Cụ ông gần 80 tuổi cắt dây an toàn của công nhân tầng 30 để làm việc khó tin (51 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 (59 phút trước)














