-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Thế giới
15/04/2025 05:02MK: Tên lửa Nga nã thẳng lễ trao thưởng hàng trăm quân nhân và chỉ huy Ukraine, thương vong thảm khốc
Tên lửa Nga "xé toạc" trung tâm thành phố Sumy
Đúng 10h40 sáng 13/4 (giờ Moscow), một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên tại thành phố Sumy, trung tâm tỉnh cùng tên của Ukraine.
Ngay lập tức, hệ thống báo động không kích đồng loạt kích hoạt dồn dập không chỉ ở Sumy mà còn lan rộng đến các tỉnh Kyiv, Poltava, Dnepropetrovsk, Vinnytsia, Kirovohrad, Kharkov, Chernihiv và Cherkasy.
Vị trí địa lý của Sumy khiến sự việc thêm phần căng thẳng: thành phố này chỉ cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 30km, với tuyến đường cao tốc trực tiếp nối đến thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk (Nga).
Đáng chú ý, tỉnh Sumy tiếp giáp ba tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga – khu vực vốn được giám sát đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Tờ MK (Nga) sau đó cho biết, Nga vừa tiến hành cuộc tấn công chính xác cao vào trung tâm tỉnh Sumy.
Mô tả thêm về cuộc tấn công, hãng tin CNN (Mỹ) gọi đây là "cuộc tấn công chết chóc nhất từ đầu năm đến nay,'xé toạc' trung tâm đông đúc của thành phố Sumy".
Theo Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Ukraine, hàng chục người đã thiệt mạng, cùng 117 người bị thương. Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Trung tâm Hội nghị Đại học Tổng hợp Sumy (SumSU) và Học viện Ngân hàng.
Mục tiêu của Nga
Các nguồn tin quân sự Nga cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công lần này là "trung tâm chỉ huy" của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).
Kênh Telegram "Two Majors" công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy SumSU từng được AFU sử dụng làm căn cứ lập kế hoạch tấn công vào tỉnh Kursk.
"Hàng chục xe quân sự mang ký hiệu tam giác — biểu tượng của các đơn vị AFU ở biên giới — bị phá hủy tại hiện trường. Đây rõ ràng là cuộc tập kích có mục tiêu rõ ràng" - bài đăng viết.
Chuyên gia quân sự Nga Yuriy Podolyka mô tả đây là "đòn đánh chính xác", đồng thời cảnh báo Sumy đã trở thành "thành phố tiền tuyến" sau các đợt đột kích của Ukraine vào Kursk.
Trả lời tờ MK, chuyên gia quân sự - Thiếu tướng Không quân Vladimir Popov cho biết, trong số những người thiệt mạng có cả lính đánh thuê nước ngoài tham chiến cho Kiev.
Ông lưu ý, 1 giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra, các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bay qua khu vực để điều chỉnh tọa độ.
Một lát sau, chúng phát hiện ra mục tiêu là các quân nhân quân đội Ukraine - những người tập hợp tại Trung tâm Hội nghị của Đại học Sumy và Học viện Ngân hàng để kỷ niệm ngày thành lập Lữ đoàn 117 Phòng vệ Lãnh thổ.
"Theo các nguồn tin của chúng tôi, tại đây đã diễn ra lễ trao thưởng cho những 'chiến công' của lính AFU ở tỉnh Kursk, nơi hơn 2000 thường dân Nga đã bị sát hại" – Ông Popov nói.
Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy số lượng lớn xe bán tải bị phá hủy mang ký hiệu chiến thuật "hình tam giác" — biểu tượng được quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực biên giới tỉnh Kursk khi phát động tấn công lãnh thổ Nga.
Ngoài các quân nhân Ukraine tham gia lễ kỷ niệm, ông Popov cho rằng, tại Trung tâm Hội nghị SumSU, rất có thể có thêm cả các đơn vị tác chiến Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công lớn sau thất bại tại Kursk.
Theo vị chuyên gia, cuộc phản công của AFU đang được chuẩn bị từ Sumy. Từ 2 tuần trước, Kiev đã ít nhất hai lần tìm cách tiến vào các tỉnh Belgorod và Bryansk của Nga từ Sumy.
"Ngay khi xác định được địa điểm tập kết của các điểm chỉ huy quân đội, binh sĩ Ukraine, và nơi tổ chức buổi trao thưởng/đào tạo quy mô lớn, chúng tôi lập tức tiến hành tấn công" – Ông Popov cho hay.
Loạt quan chức Ukraine tiết lộ "nội tình"
Thông qua bài đăng trên mạng xã hội Telegram, nghị sĩ Quốc hội Ukraine Maryana Bezuglaya tuyên bố các vụ nổ là kết quả của đòn tấn công từ Nga nhằm vào địa điểm tổ chức lễ trao thưởng cho quân nhân Ukraine.
Bà chỉ trích: "Nga tấn công trung tâm Sumy vào Chúa Nhật Lễ Lá (Palm Sunday). Tôi kêu gọi Tổng tư lệnh Syrsky và Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ (TRO): Đừng tập trung binh sĩ để trao thưởng, nhất là ở các thành phố dân sự — lại một lần nữa Nga có thông tin về điểm tập kết.
Thậm chí đến giờ vẫn còn diễn ra các buổi duyệt binh... Hãy dừng ngay những buổi 'trao thưởng và duyệt binh' kiểu Xô Viết! SBU (Cơ quan An ninh Ukraine): Lại rò rỉ thông tin!".
Trong khi đó, ông Igor Mosiychuk, cựu nghị sĩ Quốc hội Ukraine, tiết lộ vụ tấn công nhắm vào buổi trao thưởng cho binh sĩ thuộc Lữ đoàn 117 TRO.
"Hy vọng giới chức Sumy đang bắt giữ ngay lãnh đạo tỉnh Artiukh và nghị sĩ Ananchenko — những kẻ mải 'làm màu' trong buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Lữ đoàn 117 TRO. Họ đã mời cả dân thường, kể cả trẻ em, đến sự kiện này!" - Ông viết trên Telegram:
Phản ứng dữ dội trước vụ việc, ông Artem Semenikhin - thị trưởng thành phố Konotop (tỉnh Sumy) kêu gọi lãnh đạo tỉnh Sumy Volodymyr Artiukh "quỳ gối xin lỗi người dân và từ chức".
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cáo buộc, cuộc tấn công được Nga tiến hành bằng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Một tên lửa bắn trúng tòa nhà của một trường đại học, và tên lửa còn lại "phát nổ ngay trên phố".
Ông kêu gọi "phản ứng mạnh mẽ từ thế giới" đối với vụ tấn công.
Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Sumy cho biết thêm rằng, họ đã tìm thấy đầu đạn chùm trong vụ tấn công. Hai vụ nổ cách nhau 3 phút.
Vụ nổ thứ hai xảy ra cách địa điểm vụ nổ đầu tiên khoảng 200 mét và được mô tả là "một vụ nổ có khả năng chứa đầy bom, phát nổ giữa không trung để gây ra thiệt hại tối đa cho mục tiêu".
Theo Minh Nhật (Nguoiduatin.vn)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)