-
Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động -
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt
Thế giới
09/09/2022 16:06Mổ bắt thai nhi, bác sĩ phải khâu vội lại vì đứa trẻ chưa đủ tháng
Một phụ nữ mang thai 6 tháng ở quận Karimganj, bang Assam, Ấn Độ đang phải chiến đấu để giành giật sự sống sau khi được một bác sĩ cấp cao tại một bệnh viện thực hiện ca mổ lấy thai (C-section) mà không cần siêu âm trước.
Tuy nhiên theo lịch dự kiến thì phải đến tháng 12 tức 3 tháng sau sản phụ mới đến ngày sinh nở, vì vậy khi mổ xong vị bác sĩ đã nhanh chóng khâu vết mổ lại sau khi đã đặt thai nhi về đúng vị trí ban đầu. Người này sau đó đã yêu cầu sản phụ không tiết lộ chuyện này cho ai biết.
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi một bác sĩ cao cấp, Tiến sĩ AK Biswas tại Bệnh viện công Karimganj hôm 22/8, sau đó bệnh nhân được ông giữ lại bệnh viện chăm sóc trong 10 ngày. Vào ngày 31/8, bác sĩ Biswas đã cho người phụ nữ xuất viện nhưng sức khỏe của người sản phụ ngay lập tức trở nên xấu đi.
Ngay sau đó người thân sản phụ đã đưa cô quay trở lại bệnh viện và tố cáo câu chuyện này tới ban lãnh đạo của nơi vị tiến sĩ làm việc, không những vậy người dân địa phương cũng ngay lập tức đến tập trung tại để phản đối vị bác sĩ nhưng ông Biswas không dám ra lộ mặt. Phải sau hơn một giờ, tiến sĩ Biswas mới xuất hiện và thừa nhận việc mình đã khâu lại vết mổ vì thai nhi sinh non.
Anh Ram Namasudra, chồng của sản phụ cho biết, theo các báo cáo xét nghiệm và nghiên cứu trường hợp của vợ mình, mặc dù biết đứa trẻ trong bụng được dự sinh vào ngày 9/12 năm nay nhưng bác sĩ vẫn đưa ra chỉ định phẫu thuật lấy thai dù không hề siêu âm trước.
“Khoảng 15 ngày trước, cô ấy bắt đầu bị đau dữ dội và chúng tôi đã phải đưa cô ấy đến Bệnh viện. Sau khi khám ban đầu, bác sĩ cho biết anh ấy sẽ cố gắng mổ lấy thai. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, anh ấy nói thai nhi chưa trưởng thành nên đã khâu vết mổ lại và yêu cầu chúng tôi ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa ”, anh Namasudra nói.
Tuy nhiên, vị bác sĩ lại tố ngược lại người nhà bệnh nhânvì đã yêu cầu ông tiến hành phẫu thuật. “Tôi biết rằng ngày dự sinh là vào tháng 12 nhưng chúng tôi phẫu thuật sớm trong những trường hợp phức tạp. Khi đến đây cô ấy đau dữ dội và người nhà của cô ấy yêu cầu tôi tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình mổ, tôi nhận thấy thai nhi chưa trưởng thành nên mới khâu lại ”, bác sĩ khai.
Tiến sĩ Lipi Deb Sinha, giám đốc bệnh viện, cho biết họ đã thành lập một nhóm gồm 7 thành viên để hỏi về vấn đề này và cũng yêu cầu gia đình gửi đơn khiếu nại bằng văn bản.
“Chúng tôi sẽ thẩm vấn tất cả những ai có liên quan đến sự việc này. Người sản phụ và các thành viên trong gia đình cô ấy cũng sẽ bị thẩm vấn. Nếu họ có khiếu nại, họ phải gửi bằng văn bản. Chúng tôi sẽ thực hiện các điều tra thích hợp nếu các cáo buộc được phát hiện là đúng. Chúng tôi cũng quan tâm đến sức khỏe của người mẹ và con cô ấy ”, ông Sinha nói.
Người nhà của sản phụ thông báo rằng tình trạng của người phụ nữ đang xấu đi và vị tiến sĩ đã phải khâu lại vết mổ cho cô vào tối 1/9 sau khi cô bắt đầu chảy máu. Tuy nhiên, người này đã hứa sẽ thanh toán toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo cho cô, theo các trang tin tức địa phương cho biết.
“Với vẻ bề ngoài hiện tại, bệnh nhân đã dần ổn định nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi tình trạng của cô ấy. Một đội ngũ bác sĩ đặc biệt đang chăm sóc cho sản phụ và cá nhân tôi đã gặp bệnh nhân hôm nay. Ngoài vết mổ, nếu cô ấy có bất kỳ biến chứng nào khác, các bác sĩ sẽ tìm ra và xử lý vấn đề đó”, ông Lipi Deb Sinha, giám đốc bệnh viện cho hay.
QT (Nguoiduatin.vn)
- 160 sinh viên đối diện nguy cơ bị thu hồi bằng tốt nghiệp, chờ kết luận chính thức từ Bộ GD&ĐT (06:02)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động (06:00)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)