-
Vụ nam công nhân tử vong do ngạt khí trong bồn chứa phế phẩm trái cây: Hé lộ diễn biến đau lòng -
Dùng AI giải đề ngay trong phòng thi lớp 10, một thí sinh ở Hà Nội bị phát hiện -
Cháy cửa hàng photocopy ở Vĩnh Long, 1 cụ ông tử vong: Hé lộ nghi vấn xuất phát từ người con trai -
Thi tốt nghiệp THPT: Những sai phạm có thể khiến thí sinh mất điểm, bị đình chỉ hoặc hủy kết quả thi -
Thông tin mới vụ xe tải chở cát bị tàu hỏa húc văng: Nhân chứng kể phút thoát chết gang tấc -
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nghi lấy đồ tại Aeon Long Biên: Kết quả kiểm tra và phản hồi từ trung tâm -
Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn -
Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng -
Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm -
Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh
Thế giới
06/12/2019 16:43Mỹ bác thông tin điều 14.000 binh sĩ tới Trung Đông
Thông tin sai lệch
Trước đó, tờ Wall Street Journal đăng tải thông tin cho rằng Mỹ có khả năng triển khai thêm quân tới khu vực Trung Đông, trong đó bao gồm “hàng chục” chiến hạm và nâng gấp đôi số lượng binh sĩ để gia nhập lực lượng sẵn có trong khu vực này. Được biết, tờ báo dẫn một số nguồn tin giấu tên.
WSJ cũng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra quyết định tăng quân chính thức ngay trong đầu tháng này.
Tuy nhiên, thông tin trên đã bị Lầu Năm Góc bác bỏ, cho rằng các nguồn tin của WSJ là không chính xác. “Chúng tôi muốn làm rõ rằng thông tin này là sai lệch. Mỹ không hề cân nhắc việc triển khai thêm 14.000 binh sĩ tới Trung Đông” - Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Alyssa Farah viết trên Twitter.
Khu vực Trung Đông đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại và 1 drone (máy bay không người lái), ngoài ra còn một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở dầu khí lớn của Arab Saudi trong tháng 9 mà chính quyền Washington đổ lỗi cho phía Iran.
Chính quyền Washington vốn đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Vùng Vịnh và mở rộng các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran, làm tăng căng thẳng trên khắp khu vực.
Vào trung tuần tháng 11 vừa qua, hàng không mẫu hạm Mỹ Abraham Lincoln đã băng qua eo biển Hormuz nhằm phô diễn sức mạnh, trấn an các đồng minh trong khu vực trước mối đe dọa từ Iran. Tháng 10 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng tuyên bố rằng 2 phi đội chiến đấu cùng nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa của họ cũng được chuyển tới Arab Saudi để bảo vệ nước này.
Trong hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng đất nước ông sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran nếu như Mỹ gỡ bỏ các đòn trừng phạt nhằm vào họ trước. Các đòn trừng phạt mà Mỹ áp đặt đã gây tổn hại nghiêm trọng tới nền kinh tế Iran, góp phần gây ra tình trạng bất ổn trong nước do giá nhiên liệu tăng.
Mỹ giữ cam kết ở Trung Đông
Phát biểu tại một hội thảo quốc phòng tổ chức ở Manama, Bahrain ngày 23/11, Tướng Kenneth McKenzie - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ - nói rằng Mỹ không có mọi nguồn lực mà họ cần để bao phủ toàn bộ khu vực Trung Đông.
“Có rất nhiều vùng biển cần bao phủ. Bởi vậy, chúng tôi không có đủ nguồn lực để đến được đúng nơi mà chúng tôi muốn” - ông McKenzie nói tại Đối thoại Manama tổ chức thường niên.
Tuy nhiên, ông McKenzie bác bỏ một số lời chỉ trích cho rằng Washington đang dần tách xa khỏi khu vực Trung Đông.
“Chúng tôi đã điều hẳn một hàng không mẫu hạm tới đó, và chúng tôi đã tăng cường phòng thủ cho Arab Saudi” - ông McKenzie nói - “Bởi vậy tôi không chắc tôi sẽ nhất trí với ý kiến cho rằng Mỹ đang từ bỏ hay trốn chạy khỏi khu vực. Rõ ràng là Mỹ có những ưu tiên khác và đây không phải ưu tiên cao nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Đông vẫn là khu vực rất quan trọng với Mỹ”.
Căng thẳng giữa Iran với Mỹ leo thang từ tháng giữa năm ngoái, khi Tổng thống Trump đơn phương rút Washington khỏi Thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực tối đa lên Tehran. Mỹ tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông từ hồi tháng 5 khi điều nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln tới khu vực.
Theo Khánh Duy (Đại Đoàn Kết)
- TikToker “Ngọc sùi” khai gì về vụ cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng của chủ khách sạn? (22:36)
- Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu (22:18)
- Phản ứng của Nga về đề xuất đàm phán từ Ukraine (22:13)
- Curacao tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 (54 phút trước)
- Khởi tố nữ CEO bất động sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ các nhà đầu tư (1 giờ trước)
- TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (1 giờ trước)
- Không riêng EVN, hàng loạt doanh nghiệp sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất rung chuyển Philippines (2 giờ trước)
- Giải mã bữa ăn của những người hơn 100 tuổi: Bí quyết trường thọ nằm ở đâu? (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm sâu, người mua có thể lỗ hơn 11 triệu đồng chỉ sau một ngày (3 giờ trước)