-
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10?
Thế giới
13/02/2023 15:13Mỹ bắn hạ vật thể bay hình bát giác
Theo hãng tin Reuters và tờ The Guardian, vật thể bay mới bị bắn hạ ở khu vực Hồ Huron, gần biên giới Canada. Hai quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin trên nhưng không cho biết nó có giống khinh khí cầu lớn màu trắng của Trung Quốc bị bắn rơi hồi đầu tháng này hay không.
Nghị sĩ Elissa Slotkin, đại diện một quận ở Michigan nói, phi công của không quân và vệ binh quốc gia Mỹ đã bắn rơi một vật thể bay. Một quan chức Mỹ khác cho hay, vật thể bay mới bị bắn có cấu trúc hình bát giác, không có trọng tải rõ ràng.
Mỹ đã sử dụng tên lửa Sidewinder bắn hạ vật thể bay ở độ cao 6.100m, nơi nó có khả năng cản trở giao thông hàng không nội địa.
Đây là vật thể bay thứ 4 bị bắn hạ trong tháng này. Vật thể đầu tiên bị bắn rơi ở ngoài khơi South Carolina hôm 4/2 là một khinh khí cầu. Vật thể bay thứ hai bị hạ ngày 10/2 ở gần Deadhorse, Alaska và cái thứ ba bị phá hủy trên bầu trời Yukon, Canada hôm thứ bảy (11/2)
Bắc Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao về các cuộc xâm nhập từ trên không sau khi khinh khí cầu của Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ hồi đầu tháng này. Washington cáo buộc Bắc Kinh dùng khinh khí cầu để do thám song Bắc Kinh đã phủ nhận và tuyên bố đó là khinh khí cầu dân sự, bị bay chệch hướng. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra một sự cố quốc tế, khiến Ngoại trưởng Mỹ phải hủy bỏ chuyến đi tới Trung Quốc chỉ vài giờ trước khi khởi hành.
Hôm qua (12/2), cơ quan hàng không liên bang đã đóng không phận phía trên Hồ Michigan trong một thời gian ngắn. Trước đó, quân đội Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu ở Montana để điều tra sự bất thường của radar tại đó.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Hòa Minzy đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng sắp cưới, màn đối đáp tình cảm gây chú ý (08:31)
- TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với quy mô lớn chưa từng có (08:28)
- Thảm kịch kinh hoàng tại Myanmar: Nổ kho thuốc nổ khai khoáng, ít nhất 46 người tử vong (08:22)
- Sốc nặng trước diện mạo và cuộc sống "nổi loạn" của vợ cũ sau 4 năm ly hôn (08:18)
- Cú lừa hơn 21 tỉ đồng từ "bẫy" mua vàng giá rẻ của nhân viên môi giới (08:13)
- Cuộc đào thoát kỳ diệu của nhóm thợ mỏ mắc kẹt 11 ngày trong hang ngập lũ ở Lào (43 phút trước)
- Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 1/6: Miền Bắc tăng nhiệt gay gắt trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố Iran đồng ý từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân (1 giờ trước)
- Từ công nhân học hết lớp 8 đến chuyên gia nhờ học 13 chứng chỉ trong 9 năm (1 giờ trước)