-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
11/01/2022 20:44Mỹ bắt giữ người có ý định ám sát ông Donald Trump
Theo thông tin từ đơn tố cáo, Thomas Welnicki, 72 tuổi, bày tỏ ý định ám sát ông Trump, khi đó vẫn còn là tổng thống Mỹ, trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát quốc hội Mỹ hồi tháng 07/2020, và trong nhiều cuộc gọi cho Sở Mật vụ Mỹ vào năm 2021.
Welnicki bị truy tố vì đe dọa ám sát, bắt cóc và gây thương tích đối với ông Trump.
Luật sư và phát ngôn viên của ông Trump không trả lời yêu cầu bình luận của tờ The Guardian và một số hãng tin.
Trong đơn khiếu nại gửi tới tòa án liên bang ở Brooklyn, ông Trump được xác định là "Cá nhân-1". Ghi chú nêu rằng "Cá nhân-1" là tổng thống Mỹ từ 20/01/2017 tới 20/01/2021.
Welnicki được cho là đã nói với Cảnh sát Quốc hội Mỹ rằng nếu ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và không chịu rời Nhà Trắng, ông sẽ "mua vũ khí" và "hạ gục ông ta".
Cũng theo đơn tố cáo, trong một thông điệp ghi âm gửi tới Sở Mật vụ Mỹ, Welnicki nói rằng ông ta sẽ "làm bất kỳ điều gì có thể hạ" ông Trump.
Theo khiếu nại, đoạn ghi âm kể trên được ghi vào ngày 04/01/2021 hoặc một thời điểm gần đó.
Ông Trump có bài phát biểu ở bang Georgia vào ngày 04/01/2021 để bày tỏ sự ủng hộ với hai ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào hai ghế tại Thương viện Mỹ.
Hai ngày sau, hôm 06/01/2021, ông Trump đề nghị đám đông người ủng hộ tại thủ đô Washington DC "chiến đấu hết mình" để đảo ngược kết quả bầu cử. Năm người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol diễn ra sau đó, hơn 100 cảnh sát bị thương.
Hồi tháng 07/2016, một người Anh từng bị bắt ở một sự kiện vận động tranh cử tại Las Vegas sau khi cố cướp súng của cảnh sát. Người đàn ông khai nhận với cảnh sát rằng mục tiêu của ông ta là ám sát ông Trump, khi đó là ứng viên tranh cử tổng thống.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (18:15)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (47 phút trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (1 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (2 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (2 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (2 giờ trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (2 giờ trước)