Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

'Mỹ cam kết cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine'

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 10/4 cho hay, nước này cam kết cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết để tự vệ trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC News, ông Sullivan cho biết Mỹ đang "làm việc suốt ngày đêm để cung cấp vũ khí của Mỹ... và tổ chức, điều phối việc vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia khác (cho Ukraine)".

'Mỹ cam kết cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine'
Ông Jake Sullivan

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nói rằng, vũ khí đến với Ukraine mỗi ngày, kể cả trong ngày 10/4. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, Mỹ đã gửi 1,7 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Nhà Trắng trước đó tuyên bố.

Tờ New York Times ngày 10/4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, Nga sắp tiến đánh thành phố Izium để mở đường tiến đến Dnipro, nơi được xem là cánh cổng cho việc tiến công các thành phố quan trọng khác vùng Donbass.

Đánh giá được đưa ra sau khi các hình ảnh vệ tinh của công ty Maxar cho thấy một đoàn xe quân sự dài gần 13km được cho là của Nga di chuyển qua thị trấn Velykyi Burluk, nằm ở phía đông thành phố Kharkiv, vào ngày 8/4.

Hôm 9/4 có thông tin cho hay tướng Alexander Dvornikov đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo CNN, Nga hy vọng tướng Alexander Dvornikov có thể mang lại ‘luồng gió mới’ cho những cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, thay vì tiến hành tấn công trên nhiều mặt trận.

CNN dẫn lời một số nhà phân tích quân sự và quan chức Mỹ thông thạo nhiều nguồn tin tình báo nói rằng, mục tiêu của ông Dvornikov sẽ là đạt những tiến bộ rõ ràng trên chiến trường trước ngày 9/5.

“Nga bổ nhiệm một vị tướng có thành tích nổi bật ở Syria là nhằm cố giành được một số khu vực trong tỉnh Donetsk, và điều này có thể coi như là một chiến thắng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin”, cựu Đại sứ Anh tại Nga Roderic Lyne nói.

Theo Dương Lâm (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/my-cam-ket-cung-cap-vu-khi-can-thiet-cho-ukraine-2007802.html