Thế giới

Mỹ cảnh báo sẽ có 'hành động' với Myanmar

Washington kêu gọi các lãnh đạo quân sự Myanmar trả tự do cho các quan chức chính phủ và lãnh đạo xã hội dân sự nước này.

"Mỹ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả các cuộc bầu cử gần đây, hoặc cản trở quá trình chuyển giao dân chủ của Myanmar, và sẽ có hành động đối với những người có trách nhiệm, nếu những động thái trên không được rút lại," thông báo từ Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Mỹ cảnh báo sẽ có 'hành động' với Myanmar
Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Joe Biden đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan báo cáo về tình hình ở Myanmar, bà Psaki lưu ý thêm.

"Chúng tôi tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các thể chế dân chủ ở Myanmar và, phối hợp với các đối tác trong khu vực, kêu gọi quân đội và các bên khác tuân thủ quy định dân chủ và luật pháp, đồng thời phóng thích những người bị bắt giữ hôm nay," thông báo nêu.

Thông báo của Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẽ đứng về phía người dân Myanmar.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về tình hình ở Myanmar, đồng thời kêu gọi lãnh đạo quân sự nước này trả tự do cho các quan chức chính phủ và lãnh đạo xã hội dân sự.

"Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo quân sự Myanmar phóng thích toàn bộ quan chức chính phủ và lãnh đạo xã hội dân sự, tôn trọng nguyện vọng của người dân Myamar được thể hiện trong cuộc bầu cử dân chủ hôm 08/11," ông Blinken cho biết.

"Mỹ đứng về phía người dân Myanmar trong nguyện vọng của họ về dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển. Quân đội cần đảo ngược những hành động trên ngay lập tức," thông báo có đoạn.

Trước đó, quân đội Myanmar đã ban hành tình trạng khẩn cấp ít giờ sau khi bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền.

Quân đội Myanmar tuyên bố các động thái trên được đưa ra do "gian lận bầu cử" trong cuộc bầu cử hôm 08/11. Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng 346 trên tổng số 412 ghế ở Quốc hội Myanmar trong cuộc bầu cử.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)