-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
26/03/2026 08:05Mỹ cảnh báo sẽ tung "đòn tấn công chưa từng có" nếu Iran không đạt thỏa thuận
Phát biểu ngày 25/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp tục và mang lại tín hiệu tích cực. Bà cũng bác bỏ các thông tin cho rằng nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc.
Theo bà Leavitt, Washington cho rằng đã đến thời điểm Tehran cần chấp nhận đạt được một thỏa thuận. Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump đang tiến gần những mục tiêu quân sự quan trọng mà Nhà Trắng đặt ra trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".

“Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện nay và tiếp tục phủ nhận thất bại về mặt quân sự, Tổng thống Trump sẽ khiến họ phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ chưa từng có”, bà Leavitt cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ “không hề dọa suông”.
Phát biểu của bà Leavitt được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran cùng ngày dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét nhưng từ chối đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra.
Theo các thông tin được công bố, Mỹ được cho là đã chuyển một đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm tới Iran thông qua trung gian là Pakistan. Nội dung tài liệu được cho là đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cũng như các yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa và hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Tuy vậy, bà Leavitt cho biết các thông tin về bản kế hoạch 15 điểm trên truyền thông chỉ “đúng một phần”, đồng thời khẳng định một số chi tiết chưa chính xác. Bà cũng từ chối tiết lộ Washington đang liên lạc với ai tại Tehran và không xác nhận các đồn đoán rằng Phó tổng thống JD Vance có thể tham gia các cuộc gặp với đại diện Iran tại Pakistan.
Trước đó, ngày 23/3, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo Mỹ đang tiến hành đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba tuần. Một ngày sau, ông tiếp tục đưa ra phát biểu đầy ẩn ý khi nói rằng Iran đã mang lại cho Washington “một món quà rất lớn” liên quan đến dầu khí và cho rằng Mỹ đang trao đổi với “đúng đối tác”.
Ở chiều ngược lại, giới chức Iran nhiều lần phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 25/3 tiếp tục tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng Tehran không có kế hoạch thương lượng.
“Chính sách của chúng tôi lúc này là tiếp tục kháng cự”, ông Araghchi nói, đồng thời cho rằng việc Mỹ nhắc đến đàm phán trong thời điểm hiện tại là dấu hiệu cho thấy Washington đã thất bại. Ông cũng nhấn mạnh Iran muốn chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện do chính nước này đặt ra, nhằm đảm bảo xung đột không tái diễn.
Ngoại trưởng Araghchi cũng cho biết Iran chỉ ngăn chặn tàu thuyền của đối thủ đi qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì hành lang an toàn cho tàu của các quốc gia thân thiện.
Cùng ngày, Iran cảnh báo có thể mở thêm một mặt trận mới nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ nếu Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại nước này. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đã điều thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù tới Trung Đông, làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ có thể nhắm tới đảo Kharg của Iran hoặc tăng cường kiểm soát khu vực eo biển Hormuz.
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo về khả năng một quốc gia trong khu vực hỗ trợ các lực lượng thù địch chiếm giữ một hòn đảo của Iran. Ông không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công liên tục vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước đó.
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (17:29)
- Bão Jangmi tăng cấp thần tốc thành bão cuồng phong trong hôm nay: Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (17:25)
- 133 phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá năm 2026 (17:22)
- Bắt đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy qua biên giới, nổ súng chống trả rồi chém cán bộ Công an (17:07)
- Đồng Nai: Lời khai kẻ đánh cha của bạn tử vong sau bữa nhậu, nguồn cơn chỉ vì 20 nghìn đồng (1 giờ trước)
- Thảm kịch phóng hỏa trường nội trú tại Kenya: 8 học sinh sa lưới sau vụ cháy khiến 95 người thương vong (1 giờ trước)
- Nghiện cà phê muối mỗi ngày? Chuyên gia cảnh báo 5 nhóm người cần đặc biệt thận trọng (1 giờ trước)
- Nguyên nhân nhóm người nã súng vào nhà người phụ nữ, khám nhà phát hiện nhiều tang vật đặc biệt (2 giờ trước)
- Mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng là gì? (2 giờ trước)
- Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa (2 giờ trước)