-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
16/04/2025 04:45Mỹ chặn tuyên bố lên án Nga của nhóm G7

Tờ Bloomberg hôm nay (15/4) trích dẫn các nguồn tin nắm được các cuộc trao đổi ngoại giao cho biết như vậy.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin, Nga sáng 13/4 đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong đó có một tên lửa được trang bị bom chùm, vào thành phố Sumy ở phía đông bắc nước này. Theo ông Zelensky, cuộc tấn công làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 119 người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em. Kiev cho biết, đây là một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào Sumy trong suốt cuộc xung đột toàn diện giữa Nga - Ukraine.
Đại sứ quán Mỹ tại London, Anh hiện từ chối bình luận về thông tin trên. Nhà Trắng, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và chính phủ Canada cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận của Bloomberg.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/4 đã xác nhận việc quân đội nước này mở một cuộc tập kích vào Sumy và mục tiêu nhắm tới là một cuộc họp của các chỉ huy quân sự Ukraine trong thành phố.
Canada, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7 đã nói với các nước thành viên khác rằng, tuyên bố chung của nhóm không thể được thông qua nếu thiếu sự ủng hộ của Mỹ. Theo dự thảo tuyên bố chung của G7 rò rỉ tới tay Bloomberg, nhóm dự kiến coi cuộc tấn công vào Sumy là bằng chứng cho thấy Nga quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu lên án vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump có giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Người đứng đầu nước Mỹ mô tả cuộc tấn công là khủng khiếp, nhưng có khả năng "xảy ra do nhầm lẫn". Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của "cuộc tấn công tên lửa kinh hoàng của Nga vào Sumy", nhưng không kêu gọi gia tăng áp lực lên Nga.
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng Một năm nay, ông Trump đã đảo ngược các chính sách đối ngoại của Mỹ về cuộc xung đột Nga - Ukraine, nối lại liên lạc trực tiếp với Moscow trong khi gây áp lực lên Kiev bằng cách tạm thời đình chỉ viện trợ quân sự quan trọng.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (17:51)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)




