-
Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú -
TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất -
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc -
TPHCM: Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường -
3 thiếu niên 14-15 tuổi bị chặn trên xe khách, lộ 20 điện thoại cùng nhiều ngoại tệ -
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi
Thế giới
06/03/2026 14:08Mỹ chi gần một tỷ USD mỗi ngày cho chiến dịch đánh Iran
Theo phân tích của CSIS, chi phí cho chiến dịch Epic Fury – tạm dịch “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” có thể lên tới khoảng 900 triệu USD mỗi ngày. Phần lớn khoản tiền này đến từ các hoạt động quân sự nằm ngoài ngân sách thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ.
CSIS ước tính trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch, Washington đã chi khoảng 3,7 tỷ USD, tương đương gần 891 triệu USD mỗi ngày. Trong số này, chỉ một phần nhỏ nằm trong ngân sách quốc phòng đã được phê duyệt, còn khoảng 3,5 tỷ USD được xem là chi phí bổ sung ngoài kế hoạch.

Chiến dịch Epic Fury được Mỹ phát động ngày 28/2 nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Israel cũng tham gia các hoạt động quân sự trong giai đoạn đầu chiến dịch. Sau đó, Tehran tiến hành nhiều đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến căng thẳng lan rộng tại Trung Đông.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các đòn tấn công ban đầu tập trung vào những mục tiêu như hệ thống tên lửa, lực lượng hải quân và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Tehran trong khu vực.
CSIS cho biết trong tổng chi phí ban đầu của chiến dịch, khoảng 196 triệu USD được dành cho các hoạt động tác chiến trực tiếp. Phần lớn còn lại là chi phí bổ sung và thay thế đạn dược, ước tính khoảng 3,1 tỷ USD, cùng với khoảng 350 triệu USD cho việc sửa chữa hạ tầng và thay thế khí tài bị hư hại.
Các nhà phân tích nhận định chi phí trong thời gian tới có thể thay đổi tùy thuộc vào cường độ giao tranh. Nếu Mỹ chuyển sang sử dụng các loại đạn dược có chi phí thấp hơn và các cuộc tấn công từ phía Iran giảm bớt, tổng chi phí chiến dịch có thể giảm đáng kể.
Tuy nhiên, CSIS cảnh báo phần lớn khoản chi hiện nay chưa nằm trong ngân sách quốc phòng, do đó Bộ Quốc phòng Mỹ có thể phải đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm nguồn tài chính.
Một số kịch bản được đề cập gồm việc thông qua gói ngân sách bổ sung cho Lầu Năm Góc, hoặc đưa chi phí chiến dịch vào các dự luật ngân sách trong những năm tới. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng có thể sử dụng một phần ngân sách quốc phòng đã được phân bổ trước đó.
Nếu xung đột kéo dài, chính quyền Washington có thể đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc thuyết phục Quốc hội tiếp tục cấp ngân sách cho chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
- Công an Thanh Hóa đề nghị các chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (17:27)
- "Hải Trình Khai Lộ": Điểm hẹn "bắt sóng" năng lượng bùng nổ của “tân thủy thủ” trường Báo (17:06)
- Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú (51 phút trước)
- Iran tuyên bố Mỹ đã rút xa khỏi eo biển Hormuz, tiết lộ Nhà trắng chi 11 tỷ USD bảo vệ Israel (1 giờ trước)
- TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức thi lớp 10 bằng 2 môn Toán và Ngữ văn ra sao? (1 giờ trước)
- Không vừa miệng là lẳng lặng trả tiền đi về, chi tiết ấm áp giúp show ẩm thực của Trấn Thành ghi điểm tuyệt đối (1 giờ trước)
- 5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? (1 giờ trước)
- 4 con giáp sống tử tế, gieo phúc lành, cuối năm tài lộc và may mắn cùng gõ cửa (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia (2 giờ trước)