Boeing đã được trao hợp đồng trị giá 75 triệu USD để bắt đầu sản xuất JDAM-LR, loại bom lượn được trang bị động cơ phản lực và có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 550 km, mang dáng dấp của một tên lửa hành trình giá rẻ.

Tập đoàn Boeing vừa được Không quân Mỹ trao hợp đồng trị giá 75 triệu USD để triển khai sản xuất bom lượn JDAM-LR dành cho Hải quân Mỹ. Đây là bước tiến mới của chương trình JDAM, khi loại bom vốn có tầm hoạt động hạn chế được tích hợp thêm động cơ phản lực nhằm mở rộng đáng kể khoảng cách tấn công.

Hợp đồng được trao dưới hình thức Hợp đồng Chưa xác định (UCA), cho phép Boeing bắt tay vào công việc trong khi một số điều khoản quan trọng vẫn tiếp tục được hai bên đàm phán. Hình thức này thường được sử dụng trong những tình huống cần triển khai nhanh, khi các bên không có đủ thời gian hoàn tất toàn bộ quá trình thương thảo trước khi bắt đầu công việc.

Boeing cho biết việc mở rộng sản xuất GBU-75 sẽ tạo ra một phương án có chi phí hợp lý và có khả năng duy trì lâu dài, nhằm đối phó với các mối đe dọa tầm xa đối với lực lượng Mỹ và quốc tế trên cả biển lẫn đất liền.

07-1786088262-my-chuan-bi-san-xuat-bom-luon-gan-dong-co-tam-danh-hon-550-km
Tiêm kích F/A-18 Mỹ mang theo bom JDAM-LR trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 4. Ảnh: US Navy

GBU-75/B là tên định danh của bom lượn JDAM-LR hoàn chỉnh. Trong khi đó, bộ phận quan trọng nhất của hệ thống, được gọi là Đơn vị Vận chuyển Tải trọng (PDU), mang định danh BSU-111/B.

PDU tích hợp nhiều thành phần quan trọng như hệ thống dẫn đường, thiết bị kết nối với máy bay mang phóng, cánh gấp và một động cơ tua-bin phản lực TDI-J85 cỡ nhỏ. Khi được gắn vào quả bom thông thường nặng khoảng 227 kg, toàn bộ hệ thống sẽ trở thành một quả bom dẫn đường hoàn chỉnh.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của JDAM-LR nằm ở tầm hoạt động. Nhờ động cơ phản lực, loại bom này được Boeing cho biết có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 550 km. Trong một cuộc thử nghiệm hồi tháng 4, JDAM-LR từng bay khoảng 370 km sau khi được thả từ tiêm kích F/A-18E/F.

Khoảng cách này vượt xa các phiên bản JDAM trước đó. Bom JDAM nguyên bản có tầm bay khoảng 24 km, trong khi JDAM-ER, được bổ sung cánh nâng gấp gọn để tăng tầm, cũng chỉ đạt hơn 70 km.

Việc bổ sung động cơ phản lực đã làm thay đổi đáng kể khả năng của dòng bom này. Hải quân Mỹ đánh giá JDAM-LR có thể trở thành một dạng tên lửa hành trình giá thấp nhưng vẫn duy trì độ chính xác cao.

Hiện chưa rõ giá thành của từng quả JDAM-LR. Một bộ kit dẫn đường JDAM tiêu chuẩn có giá khoảng 20.000-30.000 USD, trong khi một quả bom thông thường nặng 227 kg có giá vài nghìn USD. Giá hiện tại của động cơ TDI-J85 cũng chưa được công bố. Một động cơ Williams F107 có kích thước lớn hơn, từng được sử dụng để so sánh, có giá khoảng 190.000 USD.

Theo Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự War Zone, đối với Hải quân Mỹ, JDAM-LR có thể mang lại một lựa chọn ít tốn kém và ít rủi ro hơn để mở rộng khả năng triển khai vũ khí tấn công tầm xa cho các lực lượng trên tàu sân bay.

Thùy Dương (SHTT)