-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
26/04/2018 16:21Mỹ chuyển Đô đốc Harris làm đại sứ ở Seoul, nguy cơ khiến TQ nổi giận
Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, có thể được điều chuyển làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, CNN dẫn 2 nguồn tin cho biết. Trước đó, Đô đốc Harris được chỉ định làm đại sứ tại Australia nhưng kế hoạch này đã bị thay đổi. Phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ để chỉ định Đô đốc Harris làm đại sứ Mỹ tại Australia, được lên lịch ngày 24/4, đã bị hoãn lại chỉ vài giờ trước khi diễn ra.
“Theo yêu cầu của chính quyền, phiên điều trần được hoãn lại cho đến đầu tháng 5”, Micah Johnson, phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói.
Một nguồn tin nói tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo muốn chọn Đô đốc Harris cho vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận của CNN.
Một số quan chức Nhà Trắng lo ngại đề xuất của Ngoại trưởng Pompeo có thể làm tổn hại mối quan hệ Mỹ - Australia, tạo cho Canberra cảm giác họ chỉ là đồng minh hạng hai. Bắc Kinh cũng được cho là sẽ không hài lòng về việc này.
"Nó tiếp thêm sức mạnh cho những người chống Mỹ và thân Trung Quốc (ở Australia) để chỉ trích Washington và nói rằng họ không phải một đồng minh đáng tin cậy", CNN dẫn lời Euan Graham, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Viện Lowy tại Sydney.
Nhà Trắng chưa xác nhận sự thay đổi nhưng Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết ông đã được thông báo về quyết định này.
"Tôi thất vọng trước việc Harry không đến, vì ông ấy là một người bạn tốt và tôi nghĩ Harry sẽ thất vọng vì không được đến Canberra, vì ông ấy cũng yêu Australia", ông nói.
Việc này cũng cho thấy tầm quan trọng của bán đảo Triều Tiên đối với chính quyền Tổng thống Trump và sự cấp bách của Washington cần một người đại diện ở Seoul.
"Không may là nó đến cùng sự đánh đổi là Australia. Đây không nên là trò chơi một được một thua. Mỹ nên có khả năng làm 2 thứ một lúc", Robert Kelly, giáo sư tại Đại học Quốc gia Pusan, đánh giá.
Từ khi Tổng thống Trump nhậm chức đến nay, vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vẫn bị bỏ trống. Marc Knapper, phó đại sứ Mỹ dưới thời tổng thống Barack Obama, vẫn làm việc như đại diện lâm thời của Washington tại Hàn Quốc.
Chính quyền Tổng thống Trump bị chỉ trích vì không bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc trong khi tăng cường các cuộc tiếp xúc trước cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Triều Tiên.
Đô đốc Harris là quan chức được kính trọng với nhiều năm kinh nghiệm và nhận được sự tin tưởng của nghị sĩ hai đảng. Một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ xem đề xuất bổ nhiệm Đô đốc Harris là cơ hội để thúc đẩy chiến lược về Triều Tiên, đặc biệt là kế hoạch dự phòng nếu cách tiếp cận ngoại giao thất bại.
Đô đốc Harris sẽ nghỉ hưu trong năm nay, ông đã chấp nhận đề cử của Washington cho vị trí đại sứ Mỹ tại Australia. Ông quen thuộc với mối quan hệ Mỹ - Australia, nhưng lại ít kinh nghiệm đối phó với Triều Tiên hay các vấn đề ngoại giao với Hàn Quốc.
Trong một phiên điều trần ở Thượng viện hồi tháng 3, ông Harris nói rằng Triều Tiên là "đe dọa an ninh cấp bách nhất" đối với Mỹ tại châu Á. Ông cũng từng nói mình không "quá lạc quan" về kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim.
Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (20/01/26 23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (20/01/26 23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (20/01/26 22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (20/01/26 22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (20/01/26 22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (20/01/26 21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (20/01/26 21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (20/01/26 20:56)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20/01/26 20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20/01/26 20:41)