-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
28/03/2026 11:00Mỹ có thể đã điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Sự hiện diện này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, quân đội Mỹ tập trung cùng lúc ba tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân bao gồm USS George HW Bush, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford tại các vùng biển gần Iran.
Sự bổ sung của biên đội tàu USS George HW Bush không chỉ đơn thuần là thay đổi quân số mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Với hơn 30 tàu chiến và hàng trăm máy bay chiến đấu được tập trung, Mỹ dường như đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch quân sự kéo dài. Theo một số nguồn tin từ quan chức Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George HW Bush vừa hoàn tất huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và dự kiến sẽ thay thế tàu USS Gerald R. Ford để trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự nhắm vào Iran. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn những luồng thông tin trái chiều từ CNN về việc liệu con tàu này sẽ phối hợp tác chiến hay thay thế hoàn toàn các đơn vị đang có mặt trong vài tuần tới.
Đứng sau quyết định quân sự gây chú ý này là bối cảnh chính trị phức tạp khi Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hàng loạt phương án có thể làm gia tăng xung đột. Dù các lựa chọn quân sự đang được đặt lên bàn làm việc, phía Mỹ vẫn bỏ ngỏ khả năng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, cho dù triển vọng đàm phán với Iran hiện nay vẫn còn rất mờ mịt.
Về năng lực tác chiến, USS George HW Bush (CVN-77) được đánh giá là một "pháo đài di động" trên biển thuộc lớp Nimitz với lượng giãn nước khổng lồ 100.000 tấn. Con tàu dài hơn 330 m này sở hữu sức mạnh từ hai lò phản ứng hạt nhân, cho phép nó duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ và hoạt động bền bỉ trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Bên trong "thành phố nổi" này là đội ngũ hơn 5.000 nhân sự, bao gồm thủy thủ đoàn và lực lượng không quân.
Khả năng tấn công của USS George HW Bush đến từ đội bay hùng hậu khoảng 70-90 máy bay, từ tiêm kích đến máy bay cảnh báo sớm và trực thăng, tất cả được vận hành qua hệ thống máy phóng và dây hãm hiện đại. Không chỉ mạnh về tấn công, tàu còn được trang bị hệ thống radar tối tân, mạng lưới phòng thủ tầm gần và tên lửa phòng không để tự bảo vệ. Với vai trò là trung tâm chỉ huy, USS George HW Bush đóng vị trí rất quan trọng trong việc phối hợp hàng chục tàu hộ tống để thực thi các chiến dịch không kích quy mô lớn.
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (20:46)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (20:39)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (20:13)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (1 giờ trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (2 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (2 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (2 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (2 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (3 giờ trước)