Thế giới

Mỹ cổ vũ Anh tăng vũ khí hạt nhân

Trong khi lên án kế hoạch tăng vũ khí hạt nhân của Nga thì Mỹ khẳng định chỉ loại vũ khí này mới giúp Anh duy trì cán cân quyền lực.

Trong khi lên án kế hoạch tăng vũ khí hạt nhân của Nga thì Mỹ khẳng định chỉ loại vũ khí này mới giúp Anh duy trì cán cân quyền lực.

Ông Ash Carter khẳng định rằng, với hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới sẽ giúp Anh tiếp tục sánh bước cùng Mỹ nắm những vai trò to lớn trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Sự cân bằng sức mạnh quân sự là vô cùng quan trọng và chúng tôi ủng hộ điều này. Chúng tôi dựa vào Anh và Anh dựa vào chúng tôi, đó là một mối quan hệ đặc biệt”.

Tàu ngầm hạt nhân Trident.


Quyết định thay thế 4 tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân sẽ được đưa ra trong năm 2016. Đây là đề xuất của Thủ tướng Anh David Cameron, tuy nhiên lại bị phản đối bởi một số thành viên quốc hội.

Sẽ không có gì đáng nói về tuyên bố của ông Ash Carter nếu như trước đó Mỹ và NATO đã cực lực lên án kế hoạch tăng cường vũ khí hạt nhân của Nga được đưa ra trong năm 2015.

Theo thông báo của Tổng thống Putin, Nga sẽ đưa hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới vào phục vụ. NATO lên án động thái tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Moscow và nói rằng điều này đã tiến đến cấp độ “đe dọa hạt nhân, phi lý và hết sức nguy hiểm”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận xét Nga đang mở rộng đầu tư vào khả năng phòng thủ của quân đội và kho vũ khí hạt nhân của mình.

“Đây là một trong những lý do khiến chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý và triển khai lực lượng sẵn sàng đối phó” – ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels – Bỉ.

Nói về kế hoạch này, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh nếu NATO đe dọa lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đáp trả tương ứng: “Chúng tôi lo ngại các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của NATO được triển khai gần biên giới Nga. Điều đó mang tính chiến lược quan trọng”.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho rằng những gì NATO thực hiện ở Đông Âu chỉ nhằm mục đích phòng thủ và không trái với cam kết quốc tế nhưng Moscow lại phản ứng một cách thái quá.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ lo ngại về tuyên bố của Tổng thống Putin, đồng thời cho biết quyết định này đi ngược lại thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân ở các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ.

Theo Ngọc Hòa (Đất Việt)