-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
23/03/2024 20:59Mỹ đã cảnh báo nhiều lần trước vụ tấn công khủng bố ở Nga
Hai vị này đồng thời cho biết Washington đã cảnh báo Nga trong những tuần gần đây về rủi ro bị tấn công, theo Reuters.
"Đầu tháng này, chính phủ Mỹ có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow – có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm các buổi hòa nhạc. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã đưa ra lời khuyên công khai cho người dân Mỹ ở Nga" – phát ngôn viên Adrienne Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết.
"Chính phủ Mỹ cũng đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo khuôn khổ của chính sách ‘nghĩa vụ cảnh báo’" – vị này nói thêm.
Ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 bị thương vào ngày 22-3, khi các tay súng mặc đồ ngụy trang xả đạn vào đám đông tham dự một buổi hòa nhạc gần Moscow.
Đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất lịch sử Nga kể từ năm 2004. IS nhận trách nhiệm vụ tấn công này.
"Chúng tôi đã cảnh báo Nga một cách thích hợp" - một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết.
Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngày 8-3 từng cảnh báo "những kẻ cực đoan" đã lên kế hoạch tấn công Moscow, vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga tuyên bố phá vỡ kế hoạch của một nhánh IS nhằm xả súng vào giáo đường Do Thái.
Đại sứ quán Mỹ khi đó kêu gọi tất cả người dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức. Họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về bản chất của mối đe dọa, chỉ nói rằng người dân nên tránh các buổi hòa nhạc và đám đông, cũng như chú ý đến môi trường xung quanh.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (42 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (46 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)