Thế giới

Mỹ đẩy mạnh chiến dịch đối phó Trung Quốc trên biển Đông

Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 14-1 tuyên bố Mỹ sẽ triển khai các hành động bổ sung nhằm bảo vệ một biển Đông tự do, bao gồm lệnh hạn chế thị thực đối với những cá nhân Trung Quốc liên quan đến tranh chấp vùng biển này.

"Mỹ sát cánh cùng các quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền đang tìm cách bảo vệ các quyền và lợi ích của họ một cách phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động cho đến khi chúng tôi thấy Bắc Kinh chấm dứt hành động bắt nạt trên biển Đông" – Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hối thúc các nước duy trì một mặt trận thống nhất nhằm chống lại hành vi bắt bớ công dân nước ngoài của Trung Quốc, nói rằng mọi quốc gia đều đối mặt với rủi ro này.

Mỹ đẩy mạnh chiến dịch đối phó Trung Quốc trên biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ triển khai hành động bổ sung nhằm bảo vệ một biển Đông tự do. Ảnh: AP

"Canada có quan hệ vững mạnh, không chỉ với Mỹ và với đồng minh trên toàn thế giới, để tiếp tục đặt câu hỏi về chính sách ngoại giao dọa nạt mà Trung Quốc đang sử dụng. Tất cả chúng ta phải sát cánh cùng nhau vì chẳng ai biết được công dân tiếp theo của nước nào sẽ bị bắt" – Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 12-2018, Trung Quốc bắt giam 2 công dân Canada với cáo buộc gián điệp. Ottawa thời gian qua liên tục kêu gọi đồng minh và đối tác gây súc ép để Bắc Kinh thả người.

Vụ bắt giữ nêu trên diễn ra sau khi cảnh sát Canada bắt Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh đang đối mặt với những cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Mỹ đẩy mạnh chiến dịch đối phó Trung Quốc trên biển Đông - 1
Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi các nước trên thế giới cùng nhau chống lại hành vi bắt bớ công dân nước ngoài tùy tiện của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bà Syrine Khoury, người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Marc Garneau, mới đây cho biết Ottawa đã đạt được một số thỏa thuận với Bắc Kinh, bao gồm quyền tiếp cận gia tăng dành cho gia đình cũng như lãnh sự quán đối với 2 công dân bị bắt giữ trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, bà Khoury không cung cấp thông tin chi tiết.

Theo bà Khoury, giới chức nhập cư Canada cũng đã cho phép người nhà bà Mạnh đến thăm bà. Canada có các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó Covid-19.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-day-manh-chien-dich-doi-pho-trung-quoc-tren-bien-dong-2021011507024819.htm