Giới chức hàng không Mỹ đề xuất thiết lập vùng hạn chế bay thường trực quanh Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Florida, với lý do tăng cường bảo vệ khu vực trước các nguy cơ an ninh từ máy bay và thiết bị bay không người lái.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/9 đề xuất thiết lập vùng hạn chế bay có bán kính hơn 1,8 km và độ cao khoảng 610 m xung quanh dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida hồi tháng 8/2022. Ảnh: Reuters
Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Reuters

Mar-a-Lago nằm gần Sân bay Quốc tế Trump, tên mới của Sân bay Quốc tế Palm Beach. Vị trí này khiến việc thiết lập vùng hạn chế bay cần tính đến hoạt động của các chuyến hàng không thương mại tại sân bay.

Theo FAA, đề xuất được đưa ra theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ, dựa trên thông tin tình báo liên quan đến các mối đe dọa an ninh. Giới chức cho rằng biện pháp này có thể tăng đáng kể khả năng giảm thiểu những rủi ro thường trực từ máy bay chưa được cấp phép và thiết bị bay không người lái.

FAA vốn thường thiết lập các vùng hạn chế bay mở rộng khi Tổng thống hoặc Phó tổng thống Mỹ rời Washington. Cơ quan này cho biết những biện pháp có phạm vi rộng hơn vẫn sẽ được áp dụng mỗi khi ông Trump có mặt tại Mar-a-Lago.

Máy bay thương mại vẫn được hoạt động

Theo đề xuất, vùng hạn chế quanh Mar-a-Lago không đồng nghĩa toàn bộ hoạt động hàng không tại khu vực sẽ bị đình chỉ.

FAA vẫn cho phép máy bay thương mại hoạt động nếu đáp ứng các quy định được đặt ra. Ngoại lệ này đặc biệt quan trọng bởi nếu áp dụng lệnh hạn chế hoàn toàn, đường băng chính tại sân bay ở Palm Beach về cơ bản sẽ không thể sử dụng.

Các chuyến bay phục vụ nhiệm vụ khẩn cấp, cứu người và thực thi pháp luật cũng được phép đi vào khu vực hạn chế.

Tuy nhiên, phi công thực hiện những chuyến bay này phải duy trì liên lạc vô tuyến hai chiều với cơ quan kiểm soát không lưu, đồng thời được cấp phép trước khi đi vào vùng hạn chế.

Vùng được đề xuất có bán kính hơn 1,8 km quanh Mar-a-Lago, tương đương phạm vi tương đối hẹp so với những vùng hạn chế mở rộng mà FAA áp dụng khi Tổng thống di chuyển. Giới hạn độ cao khoảng 610 m tập trung kiểm soát các hoạt động bay ở tầng thấp quanh khu nghỉ dưỡng.

Từng áp dụng quanh nơi ở của các tổng thống

Sân bay Quốc tế Palm Beach được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Trump vào tháng 7. Đây là động thái mới nhất trong một loạt tòa nhà và chương trình của chính phủ Mỹ được đặt theo tên ông Trump.

Việc lập vùng hạn chế bay quanh nơi ở của lãnh đạo Mỹ cũng không phải tiền lệ mới.

FAA trước đây từng cấm máy bay hoạt động tại khu vực xung quanh 7 nơi ở của tổng thống và phó tổng thống Mỹ.

Trường hợp gần nhất được thiết lập vào năm 2001 tại Crawford, bang Texas, nơi cựu tổng thống George W. Bush sở hữu một trang trại. Những hạn chế tại đây đến nay vẫn còn hiệu lực, dù phạm vi khu vực kiểm soát đã được thu hẹp từ năm 2010.

Nếu đề xuất mới được triển khai, Mar-a-Lago sẽ được bổ sung biện pháp kiểm soát không phận thường trực, bên cạnh những vùng hạn chế rộng hơn được FAA thiết lập mỗi khi Tổng thống Trump có mặt tại khu nghỉ dưỡng.