Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đệ đơn từ chức lên Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng bất đồng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Dan Driscoll, quan chức cấp cao trong Bộ Chiến tranh Mỹ, đã nộp đơn từ chức sau khoảng 18 tháng tại nhiệm, trong bối cảnh cơ quan này liên tục có những thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo Reuters, Driscoll đệ đơn sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng với Hegseth, đặc biệt liên quan đến định hướng hiện đại hóa và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lục quân Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa chấp thuận đơn từ chức.

Nhà Trắng đánh giá cao những đóng góp của Driscoll trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Lục quân, trong đó có thúc đẩy chương trình nghị sự quốc phòng của Tổng thống Trump, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

screen-shot-2026-09-01-at-072422.png
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức. (Ảnh: Anadolu)

Việc Driscoll nộp đơn diễn ra trong giai đoạn nhiều biến động tại Bộ Chiến tranh Mỹ. Theo Guardian, trong năm qua, một loạt quan chức quân sự cấp cao đã rời vị trí, trong đó có Tham mưu trưởng Lục quân Randy George và Tướng Christopher Donahue, người từng chỉ huy lực lượng Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi.

Driscoll được cho là có quan hệ gần gũi với George. Việc George bị miễn nhiệm hồi tháng 4 từng gây chú ý trong giới quân sự Mỹ và được xem là một trong những điểm làm gia tăng bất đồng giữa Driscoll và Hegseth. Reuters cho biết những bất đồng này liên quan đến cách thức tiến hành các chương trình cải tổ và hiện đại hóa Lục quân.

Trước khi được bổ nhiệm, Driscoll từng là cựu binh tham chiến tại Iraq, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ và cố vấn của Phó Tổng thống JD Vance. Hai người từng học cùng tại Trường Luật Yale. Tổng thống Trump đề cử Driscoll giữ chức Bộ trưởng Lục quân vào năm 2024 và Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông vào tháng 2/2025.

Trong nhiệm kỳ, Driscoll được giao một vai trò tương đối khác thường đối với một bộ trưởng Lục quân khi trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của Mỹ trong các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Guardian cho biết ông được giao nhiệm vụ này dù trước đó không có nhiều kinh nghiệm ngoại giao quốc tế.

Ông cũng thúc đẩy việc đưa các công nghệ mới vào quân đội, trong đó có nỗ lực rút ngắn thời gian phát triển và thử nghiệm các thiết bị quân sự, đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển và đối phó máy bay không người lái.

Reuters nhận định việc Driscoll đệ đơn có thể tiếp tục làm dấy lên những câu hỏi về sự ổn định trong bộ máy lãnh đạo quân sự Mỹ, khi Lầu Năm Góc đã trải qua một loạt thay đổi nhân sự trong thời gian qua.

Đến thời điểm các nguồn tin trên được công bố ngày 31/8, chưa có thông báo chính thức cho biết Tổng thống Trump đã chấp thuận đơn từ chức của Driscoll hay ai sẽ được lựa chọn thay thế ông.