Triều Tiên lên án cuộc tập trận hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục duy trì chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.
31-1788165732-trieu-tien-chi-trich-chinh-quyen-trump-goi-tap-tran-my-han-nhat-la-moi-de-doa
Một cuộc tập trận Freedom Edge. Ảnh: Reuters.

Ngày 31/8, Triều Tiên lên tiếng phản đối kế hoạch tổ chức cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong tháng 9, cho rằng hoạt động này tạo ra mối đe dọa đối với nước này và các quốc gia trong khu vực.

Động thái của Bình Nhưỡng được đưa ra trong thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, cho đến nay, những tín hiệu thiện chí từ Washington chưa nhận được phản hồi đáng kể từ Bình Nhưỡng.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận mang tên “Freedom Edge” sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/9 tại vùng biển quốc tế ở phía đông và phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Seoul khẳng định đây chỉ là hoạt động mang tính phòng vệ.

“Freedom Edge” được tổ chức lần đầu vào tháng 6/2024, dựa trên thỏa thuận mà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Trại David năm 2023.

Trong tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng kế hoạch tập trận chung đa miền của ba nước là hành động đe dọa Bình Nhưỡng cũng như các quốc gia trong khu vực.

Cơ quan này đồng thời cáo buộc Mỹ liên tục tiến hành các hoạt động do thám trên không và thực hiện nhiều hành động mà Bình Nhưỡng cho là khiêu khích về quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang một lần nữa thể hiện điều mà Bình Nhưỡng gọi là “chính sách thù địch bất biến”, đồng thời cáo buộc Washington xâm phạm chủ quyền, hệ thống chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên.

Từ lập trường đó, quan chức Triều Tiên khẳng định việc duy trì năng lực hạt nhân là lựa chọn mà nước này cho rằng có trách nhiệm và phù hợp nhất để bảo đảm hòa bình, an ninh trong khu vực. Bình Nhưỡng đồng thời xem vũ khí hạt nhân là sự bảo đảm cho việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra không lâu sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield).

Trước đó, Tổng thống Trump đã chỉ đạo thu hẹp quy mô cuộc tập trận này, rút thời gian tổ chức từ 11 ngày xuống còn 5 ngày. Lý do được đưa ra là chi phí cao và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Dù Tổng thống Mỹ nhiều lần phát đi tín hiệu thiện chí hướng tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên đến nay hầu như chưa có động thái đáp lại. Nước này tiếp tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa, chỉ trích những cuộc tập trận chung và phản đối việc Washington phê duyệt bán vũ khí cho Hàn Quốc.

QT (SHTT)