Seoul hoan nghênh thông điệp từ Tổng thống Donald Trump về việc thu hẹp quy mô tập trận chung với Mỹ, kỳ vọng động thái này tạo thêm điều kiện thúc đẩy đối thoại và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/8 lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc “cắt giảm đáng kể” quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa Washington và Seoul.

18-1787025361-han-quoc-ky-vong-my-giam-tap-tran-se-mo-duong-cho-doi-thoai-voi-trieu-tien
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: NYT

Theo Yonhap, Seoul cho biết đã ghi nhận thông điệp từ nhà lãnh đạo Mỹ và kỳ vọng mối quan hệ giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể góp phần đưa hai bên trở lại những cuộc đối thoại thực chất.

“Chính phủ Hàn Quốc đã ghi nhận thông điệp của Tổng thống Trump”, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Bình Nhưỡng sẽ mở ra thảo luận nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Dù kỳ vọng việc giảm quy mô tập trận có thể tạo động lực cho đối thoại, Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì thế trận phòng thủ chung vững chắc.

Bên cạnh vấn đề bán đảo Triều Tiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang tích cực tham gia các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến lệnh ngừng bắn tại Iran và những nỗ lực khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đang tham vấn chặt chẽ với Mỹ về các phương án hỗ trợ thiết thực tại Trung Đông, trong đó có khả năng đóng góp về quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “cắt giảm đáng kể” các cuộc tập trận chung dự kiến với Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn vấn đề chi phí cũng như mối quan hệ của ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Thông điệp này được đưa ra khi Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi”.

Theo giới quan sát, quyết định của Washington có thể được xem như một cử chỉ thiện chí hướng tới Bình Nhưỡng. Tổng thống Trump trước đó nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un mà không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Trong bối cảnh đó, Seoul kỳ vọng những tín hiệu từ Washington có thể góp phần tạo không gian thuận lợi hơn cho các cuộc tiếp xúc và thảo luận hướng tới hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

QT (SHTT)