Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ - Hàn, cho rằng hoạt động này tốn kém và gửi tín hiệu không phù hợp tới Triều Tiên.
17-1786927758-ong-trump-yeu-cau-giam-manh-tap-tran-my-han-neu-ly-do-lien-quan-trieu-tien
Ông Trump và Kim Jong Un. Ảnh: Dong A Ilbo

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “cắt giảm đáng kể” các cuộc tập trận quân sự chung dự kiến với Hàn Quốc.

Ông Trump giải thích quyết định này dựa trên mối quan hệ mà ông cho là rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo Tổng thống Mỹ, ông không hài lòng khi Washington từ lâu vẫn đồng ý tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Seoul.

Ông cho rằng những hoạt động này có thể truyền tới Bình Nhưỡng một thông điệp không phù hợp và mang tính thù địch. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chi phí tổ chức tập trận rất lớn, trong đó phần đáng kể thường do Mỹ đảm nhận.

Theo ông Trump, các cuộc tập trận vừa tốn kém vừa không phù hợp với mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng trong thời gian ông còn giữ chức tổng thống. Tuy nhiên, ông cho biết việc hủy hoàn toàn các cuộc tập trận vào thời điểm này là quá muộn, nên lựa chọn là giảm đáng kể quy mô.

Theo CNN, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mang tên Lá chắn Tự do Ulchi dự kiến bắt đầu từ ngày 17/8 và kéo dài 10 ngày.

Các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn từ lâu là vấn đề bị Triều Tiên phản đối. Năm ngoái, Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên từng chỉ trích cuộc tập trận ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cơ quan này mô tả đây là cuộc tập trận có tính chất tấn công và xâm lược ở mức độ cao, xét trên quy mô, nội dung và bản chất, từng được tiến hành tại khu vực phía nam bán đảo Triều Tiên.

Trong thông báo mới, ông Trump cũng đề cập một cuộc trao đổi riêng với phía Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ cho biết ông từng hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liệu Seoul có muốn tham gia cùng Washington trong nỗ lực “phi hạt nhân hóa Iran” hay không. Theo ông Trump, câu trả lời nhận được là: “Không, cảm ơn”.

Động thái yêu cầu thu hẹp tập trận Mỹ - Hàn được ông Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi ông đăng bức ảnh chụp cùng ông Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom năm 2019.

Kèm theo hình ảnh, Tổng thống Mỹ một lần nữa nhắc lại quan điểm rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên “rất hợp nhau”, qua đó cho thấy mối quan hệ với ông Kim là một trong những lý do được ông viện dẫn khi quyết định giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

QT (SHTT)