Trong cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho căng thẳng Triều Tiên.
17-1781665998-han-quoc-keu-goi-tong-thong-my-dan-dat-tien-trinh-hoa-binh-voi-trieu-tien
Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng lãnh đạo các nước tại hội nghị G7 (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đề xuất trên được ông Lee Jae Myung đưa ra trong một cuộc trao đổi ngắn giữa hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra ở Hàn Quốc. Người phát ngôn Phủ Tổng thống, bà Kang Yu-jung, cho biết hai nguyên thủ đã tranh thủ chào hỏi nhau trong lúc chụp ảnh tập thể. Tại đây, ông Trump đã chủ động hỏi ông Lee về tình hình quan hệ hiện nay giữa hai miền Triều Tiên.

Đáp lại sự quan tâm này, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ mong muốn Tổng thống Mỹ sẽ đứng ra dẫn dắt các nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình, tương tự như những gì ông Trump từng thực hiện đối với cuộc chiến ở Trung Đông. Trước lời đề nghị từ phía người đồng cấp Hàn Quốc, ông Trump khẳng định bản thân sẽ nỗ lực để giải quyết thách thức này.

Sự kiện năm nay đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Hàn Quốc góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách là quốc gia đối tác. Bên cạnh các thành viên chính thức gồm Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Italy, Nhật Bản và Anh, nước chủ nhà Pháp cũng mở rộng lời mời tới nhiều quốc gia khác như Brazil, Ai Cập, Ấn Độ và Kenya. Sự tham gia đông đảo này nhằm phối hợp xây dựng các giải pháp chung cho hàng loạt thách thức toàn cầu hiện nay, từ xung đột tại Ukraine và Iran, bất ổn tài chính quốc tế, cho đến những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Đề xuất của Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh lịch sử ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên từng chứng kiến những dấu mốc đặc biệt. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có 3 lần gặp gỡ trực tiếp. Dù tiến trình ngoại giao sau đó bị đình trệ do các bên không tìm được tiếng nói chung về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông Trump vẫn liên tục phát đi tín hiệu muốn khôi phục đối thoại trực tiếp. Vào tháng 8/2025, ông cho biết rất mong chờ được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào một thời điểm thích hợp, và tiếp tục khẳng định mong muốn này vào tháng 10 cùng năm. Gần đây nhất, tuần trước, ông Trump đã đăng tải bức ảnh chụp chung với ông Kim Jong-un lên mạng xã hội Truth Social như một động thái nhắc nhớ về giai đoạn ngoại giao nồng ấm trước đây.

Tuy nhiên, con đường tìm kiếm giải pháp hòa bình được dự báo sẽ đối mặt với không ít thách thức. Ngay trước thềm cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Hàn, vào ngày 14/6, phía Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố đanh thép rằng vấn đề phi hạt nhân hóa của nước này đã khép lại một cách không thể đảo ngược. Đồng thời, trong một chuyến thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã lên tiếng kêu gọi mở rộng lực lượng hạt nhân của đất nước theo cấp số nhân.

QT (SHTT)