Bình Nhưỡng vừa khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ các cuộc thảo luận tăng cường răn đe hạt nhân gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc.
14-1781425933-my-va-iran-can-ke-thoa-thuan-lich-su-eo-bien-hormuz-sap-mo-cua-tro-lai
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống vũ khí (Ảnh: Reuters).

Trong thông cáo được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải ngày 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố đanh thép rằng vấn đề phi hạt nhân hóa của quốc gia này là chuyện đã được khép lại hoàn toàn. Đại diện phía Triều Tiên nhấn mạnh, mọi quan điểm thù địch cùng sự hợp tác nhằm tạo ra mối đe dọa hạt nhân từ phía Mỹ và các đối tác sẽ không bao giờ có thể làm lung lay hay thay đổi vị thế chiến lược hiện tại của Bình Nhưỡng.

Động thái cứng rắn này diễn ra ngay sau khi các quan chức Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận quan trọng tại Seoul vào ngày 11/6. Trong khuôn khổ cuộc họp của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG), hai đồng minh đã bàn thảo về việc nâng cao năng lực răn đe hạt nhân cũng như khả năng sẵn sàng ứng phó trước chương trình vũ khí đang ngày càng mở rộng của Triều Tiên. 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên đã rà soát toàn diện các tiến trình hợp tác từ chia sẻ thông tin, quy trình xử lý khủng hoảng cho đến diễn tập chung và phối hợp thông tin chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng tác chiến của liên minh.

Được biết, NCG là cơ chế được thành lập dựa trên Tuyên bố Washington năm 2023, cho phép Seoul tiếp cận sâu hơn vào quá trình hoạch định hạt nhân của Washington nếu có xung đột xảy ra. Cuộc họp mới nhất của nhóm diễn ra trong bối cảnh truyền thông Triều Tiên vừa công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới và đưa ra lời kêu gọi mở rộng lực lượng hạt nhân của đất nước theo cấp số nhân, mục tiêu vốn đã được quốc gia này đặt ra từ trước đó.

QT (SHTT)