Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa chỉ thị đẩy mạnh sản xuất vật liệu và mở rộng quy mô vũ khí hạt nhân nhằm đối phó các mối đe dọa an ninh.
04-1780541854-trieu-tien-tang-toc-mo-rong-kho-vu-khi-hat-nhan-theo-cap-so-nhan
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 4/6 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm tới một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của quốc gia đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức hơn gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm qua. Ông Kim Jong Un khẳng định thành tựu mang tính bước ngoặt này đạt được là nhờ vào những đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà khoa học hạt nhân trong nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Kim Jong Un đã trực tiếp xem xét các mục tiêu sản lượng ở thời điểm hiện tại cũng như kế hoạch phát triển trong tương lai. Đồng thời, ông cũng nhận được các báo cáo chi tiết về những quy trình sản xuất mới đang ứng dụng các công nghệ tiên tiến hơn.

Người đứng đầu Triều Tiên nhấn mạnh, việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân "theo cấp số nhân" là nhiệm vụ vô cùng cần thiết trước bối cảnh tình trạng đối đầu lâu dài với các đối thủ và các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Qua đó, ông tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng trong việc liên tục củng cố và tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của đất nước.

Cũng trong ngày, một cuộc họp tham vấn quan trọng về vấn đề tăng cường lực lượng hạt nhân đã được tổ chức. Tại hội nghị này, Chủ tịch Kim Jong Un đã đưa ra những chỉ đạo chiến lược nhằm thúc đẩy nhanh chóng cả về mặt chất lượng lẫn quy mô của kho vũ khí. Triều Tiên tuyên bố đã đưa ra các quyết định mang ý nghĩa quan trọng và đầy trách nhiệm, bao gồm việc vạch rõ trình tự triển khai cùng các biện pháp bảo đảm để thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng hạt nhân quy mô lớn.

Khẳng định quốc gia đã thiết lập được một cột mốc mang tính chuyển đổi đối với sự phát triển năng lực hạt nhân, ông Kim Jong Un kết luận rằng các cuộc khủng hoảng dài hạn khó lường cùng những mối đe dọa tiềm tàng chính là yếu tố làm nổi bật tính cấp thiết của việc phải liên tục đẩy nhanh mở rộng năng lực răn đe hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng.

QT (SHTT)