Hàn Quốc vừa công bố sách trắng mới, chính thức chuyển từ đối đầu sang mục tiêu chung sống hòa bình với Triều Tiên.
18-1779094017-sach-trang-han-quoc-buoc-chuyen-dich-lich-su-huong-toi-muc-tieu-chung-song-hoa-binh-voi-trieu-tien
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Korea Times

Ngày 18/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc chính thức công bố cuốn sách trắng vạch rõ các nguyên tắc chỉ đạo của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Khác biệt hoàn toàn với chính sách gây áp lực và gia tăng luồng thông tin từ bên ngoài của chính quyền tiền nhiệm thuộc phe bảo thủ do ông Yoon Suk-yeol đứng đầu, Seoul hiện tại kiên định với mục tiêu cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo. Ba nguyên tắc cốt lõi được khẳng định gồm: tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và từ bỏ mọi hoạt động thù địch.

Để từng bước hạ nhiệt căng thẳng và xây dựng lại lòng tin, chính phủ Hàn Quốc đã đề ra các biện pháp thực tế như ngừng phát thanh bằng loa phóng thanh dọc biên giới và dừng gửi truyền đơn chống Triều Tiên sang nước bạn. Ngoài ra, sách trắng cũng nêu rõ kế hoạch khôi phục lại thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 vốn được ký kết bởi cựu tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời hướng tới một thỏa thuận song phương nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự chung sống hòa bình.

Sự chuyển dịch mang tính chiến lược này được phản ánh rất rõ qua tần suất thay đổi ngôn từ một cách kinh ngạc trong cuốn sách trắng. Các cụm từ như "hòa bình" và "chung sống hòa bình" được tăng mạnh từ 29 lên 196 lần; "gặp gỡ" hay "đối thoại" tăng từ 16 lên 58 lần. Ngược lại, những thuật ngữ mang tính đối đầu gay gắt giảm mạnh: "nhân quyền của Triều Tiên" giảm từ 156 xuống còn 26 lần, "tự do" từ 43 xuống 3 lần, và từ khóa "người đào tẩu Triều Tiên" sụt giảm nghiêm trọng từ 203 xuống chỉ còn vỏn vẹn 10 lần.

Bất chấp những nỗ lực hòa giải đơn phương từ phía Hàn Quốc, thực tế cục diện liên Triều vẫn đang trong trạng thái đóng băng hoàn toàn. Các số liệu cho thấy trong suốt 5 năm qua, hai bên không hề có bất kỳ hoạt động giao lưu nhân dân hay trao đổi kinh tế nào.

Trong khi đó, phía bên kia biên giới cũng đang có những bước đi pháp lý mới. Theo các tài liệu quốc hội của Triều Tiên được tiếp cận vào ngày 6/5, Bình Nhưỡng đã loại bỏ hoàn toàn các nội dung liên quan đến việc thống nhất bán đảo ra khỏi hiến pháp sửa đổi. Dù quốc gia này chính thức đưa định nghĩa hai miền là "hai quốc gia thù địch" vào trong hiến pháp, nhưng họ đã có một động thái kiềm chế nhất định khi không còn gọi Seoul là "kẻ thù chính".

QT (SHTT)