Lãnh đạo Kim Jong-un vừa ra lệnh củng cố các đơn vị tiền tuyến, quyết biến biên giới giáp Hàn Quốc thành pháo đài bất khả xâm phạm.
18-1779070211-ong-kim-jong-un-lenh-cung-co-tien-tuyen-bien-bien-gioi-thanh-phao-dai-bat-kha-xam-pham
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp các chỉ huy quân đội hôm 17/5. Ảnh: KCNA

Trong cuộc gặp gỡ các chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn diễn ra vào ngày 17/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức đề ra một kế hoạch chiến lược nhằm gia tăng mạnh mẽ năng lực quân sự và kỹ thuật cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ nơi tiền tuyến, cùng nhiều lực lượng trọng yếu khác. 

Mục tiêu cốt lõi của động thái này được khẳng định là nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh một cách triệt để hơn. Ông Kim Jong-un tuyên bố rằng các hành động chiến lược của quân đội sẽ được đổi mới toàn diện, đồng thời sẽ có những bước chuyển dịch lớn trong nỗ lực ngăn ngừa xung đột, dù các chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, lãnh đạo tối cao cũng nhấn mạnh yêu cầu đối với các sĩ quan chỉ huy ở mọi cấp bậc trong quân đội về việc cần phải tiếp tục nâng cao ý thức giai cấp, cũng như xác định rõ ràng quan điểm về "kẻ thù không đội trời chung" — cụm từ được cho là đang ám chỉ phía Hàn Quốc. 

Trong khuôn khổ chính sách phòng thủ lãnh thổ mới, Bình Nhưỡng sẽ tập trung gia tăng sức mạnh cho các lực lượng cắm chốt tại biên giới phía nam, hướng tới việc biến toàn bộ đường biên giới này thành một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm. 

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ông Kim yêu cầu phải điều chỉnh lại hệ thống huấn luyện và mở rộng các hoạt động diễn tập thực tế, nhằm đáp ứng linh hoạt với những thay đổi của chiến tranh hiện đại và xu hướng phát triển của quân đội Triều Tiên.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang đóng băng ở mức rất thấp. Cho đến nay, phía Bình Nhưỡng vẫn giữ thái độ hoàn toàn im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những đề nghị đối thoại vô điều kiện được gửi đến từ phía chính quyền Seoul.

Đáng chú ý, ngay trong ngày 17/5, một đội bóng đá nữ của Triều Tiên đã đặt chân đến Seoul để chuẩn bị tham dự vòng bán kết giải Asian Champions League. Đây được xem là một sự kiện đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên sau gần 8 năm có một đoàn thể thao Triều Tiên sang thi đấu tại Hàn Quốc. 

Dẫu vậy, theo đánh giá từ hãng thông tấn AP, sự kiện giao lưu thể thao này khó có thể trở thành đòn bẩy làm tan băng mối quan hệ vốn dĩ đang vô cùng căng thẳng giữa hai nước, nhất là khi ông Kim vẫn kiên quyết duy trì lập trường đối đầu với Hàn Quốc. 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lee Wootae, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cũng đưa ra nhận định thận trọng rằng dư luận không nên diễn giải chuyến thi đấu này như một tín hiệu cho thấy sự cải thiện trong quan hệ liên Triều. 

Thay vào đó, bản chất của sự kiện chỉ nên được nhìn nhận là một cuộc tiếp xúc có giới hạn giữa hai miền trong khuôn khổ của một hoạt động thể thao quốc tế.

QT (SHTT)