-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Thế giới
14/03/2026 20:11Mỹ điều động 5.000 quân tới Trung Đông, đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhắm vào Iran
Theo thông tin từ các quan chức Mỹ, lực lượng được điều động bao gồm 2.500 lính thủy đánh bộ và 2.500 thủy thủ hải quân. Nòng cốt của lực lượng này là Đơn vị Viễn chinh Hải quân số 31 (MEU) – đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến duy nhất của Mỹ hiện đang đóng quân thường trực tại Okinawa, Nhật Bản.
Kết hợp cùng Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli (gồm ba tàu chiến: USS Tripoli, USS San Diego và USS New Orleans), lực lượng này tạo thành "Nhóm sẵn sàng đổ bộ và Đơn vị viễn chinh" (ARG/MEU). Đây là lực lượng phản ứng nhanh chuyên biệt, có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ từ sơ tán công dân, bảo vệ các cơ sở ngoại giao cho đến kiểm soát địa bàn chiến lược trong tình huống khủng hoảng.

Việc rút bớt lực lượng từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã làm dấy lên những lo ngại từ các đồng minh châu Á về một khoảng trống an ninh tiềm tàng. Đồng thời, Washington cũng đang cân nhắc chuyển dịch một phần hệ thống phòng thủ tên lửa từ Hàn Quốc sang Trung Đông để củng cố năng lực phòng thủ tại đây.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump đã công khai một video cho thấy Mỹ thực hiện vụ tấn công vào đảo Kharg – "trái tim dầu mỏ" và cũng là nơi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Ông Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn các mục tiêu quân sự tại hòn đảo này.
Mặc dù tạm thời chưa phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu mỏ, Tổng thống Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép: Lập trường này sẽ thay đổi ngay lập tức nếu Iran hoặc bất kỳ thế lực nào cản trở quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến đường thủy chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới.
Trước những biến động quân sự, giá dầu thế giới đã có những đợt tăng mạnh. Để đối phó, chính quyền Mỹ đang thảo luận phương án sử dụng tàu hải quân để hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển quốc tế. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cho kế hoạch này vẫn chưa được công bố do những lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Iran hiện vẫn ở mức rất cao.
- Xe khách chở 9 người lao xuống mương trong mưa lớn (21:38)
- Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel (21:35)
- Đề nghị truy tố người đàn ông nhiều lần xâm hại con gái tại TP.HCM (21:28)
- Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới (21:12)
- Ánh Viên vô địch giải bơi biển quốc tế Oceanman Maldives (21:04)
- Iran tuyên bố thiệt hại 270 tỷ USD, hàng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị ảnh hưởng sau 6 tuần giao tranh (1 giờ trước)
- Giá vàng đảo chiều bất ngờ sau 2 phiên lao dốc, tín hiệu mới từ Mỹ – Iran gây chú ý (1 giờ trước)
- Vụ hơn 200 học sinh ngộ độc tại TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella, chưa rõ nguồn lây cụ thể (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (2 giờ trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (2 giờ trước)