Trong một động thái đầy kịch tính đánh dấu sự leo thang quân sự tại khu vực Trung Đông, Hải quân Mỹ vừa thông báo về kế hoạch triển khai tàu sân bay thứ ba – USS George H.W. Bush – đến vùng điểm nóng này.
tlwjahe3t5msdi3e4adkljynwq.jpg
Ảnh: Reuters

Quyết định được đưa ra ngày 6/3 sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay này hoàn tất các đợt thử nghiệm khắt khe, sẵn sàng cho những chiến dịch tác chiến quy mô lớn trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Tehran vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng.

Nếu việc triển khai được thực hiện đúng kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Mỹ huy động cùng lúc ba tàu sân bay tại một khu vực xung đột. Hiện tại, hai "pháo đài bay" khác là USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln đã có mặt tại Biển Đỏ và phía bắc Ấn Độ Dương. Sự xuất hiện của tàu George H.W. Bush được kỳ vọng sẽ tạo ra một gọng kìm chiến lược, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các tuyến trọng yếu tại Đông Địa Trung Hải hoặc Biển Đỏ. Mục tiêu không chỉ là trực diện đối đầu với Iran mà còn nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng từ lực lượng Houthi tại Yemen, đảm bảo an toàn cho hành lang vận tải hàng hóa toàn cầu đang bị gián đoạn.

Nhu cầu bổ sung sức mạnh không quân chiến thuật đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Theo các báo cáo mới nhất, chỉ trong tuần đầu tiên của chiến dịch, lực lượng Mỹ đã thực hiện các đòn tấn công dồn dập vào hơn 3.000 mục tiêu, đánh chìm hoặc gây hư hại nặng cho 43 tàu chiến của Iran và triệt hạ tới 80% hệ thống phòng không của quốc gia này. Một chiến dịch tiêu hao với cường độ khủng khiếp như vậy đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và hỏa lực liên tục từ nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay cùng lúc để duy trì ưu thế tuyệt đối trên không và trên biển.

Tuy nhiên, đằng sau màn phô trương sức mạnh quân sự khổng lồ này, giới quan sát nhận định Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự và khí tài âm thầm nhưng đầy nhức nhối. Đó chính là sự mệt mỏi cực độ của các hạm đội sau thời gian dài hoạt động không nghỉ. Điển hình là tàu USS Gerald R. Ford, con tàu này đã rời bến từ tháng 6/2025 và duy trì trạng thái tác chiến liên tục trên biển hơn 240 ngày. Do đó, sự hiện diện của USS George H.W. Bush không chỉ mang ý nghĩa răn đe Tehran mà còn đóng vai trò như một đợt luân chuyển quân quan trọng, giúp giải cứu những thủy thủ đoàn đã chạm ngưỡng kiệt sức.

Dẫu vậy, yếu tố thời gian vẫn là một bài toán khó đối với Lầu Năm Góc. Ngay cả khi đã sẵn sàng, tàu USS George H.W. Bush vẫn cần từ 2 đến 3 tuần để di chuyển đến vị trí tác chiến tại Địa Trung Hải hoặc Biển Đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc con tàu sẽ chỉ có mặt khi chiến dịch của Mỹ bước vào tuần thứ tư – giai đoạn được dự báo là mang tính sống còn đối với cục diện xung đột tại Trung Đông. Sự xuất hiện muộn màng nhưng mạnh mẽ này liệu có đủ để dứt điểm cuộc khủng hoảng hay sẽ tiếp tục kéo Hải quân Mỹ vào một vòng xoáy tiêu hao mới là câu hỏi đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

PTH (SHTT)