Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Mỹ điều thiết giáp tới châu Âu, Nga tiến sâu vào Mariupol của Ukraine

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov cho biết, Mỹ đã đồng ý điều một đại đội thiết giáp Stryker tới nước này để tăng cường phòng thủ sườn phía đông châu Âu.

“Mỹ đã đồng ý cung cấp một đại đội xe bọc thép chiến đấu Stryker. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ tới tất cả đồng minh của chúng ta trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, ông Petkov nói trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 19/3, nơi có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Mỹ điều thiết giáp tới châu Âu, Nga tiến sâu vào Mariupol của Ukraine
Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19/3. Ảnh: Reuters

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Bulgaria đã thành lập và đang dẫn dắt một nhóm chiến đấu đa quốc gia của NATO. Đây là một bước đi quan trọng và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”, ông Austin nói với tờ Channel News Asia.

Ngoài ra, Thủ tướng Bulgaria trong buổi họp báo trên cũng tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục gửi hàng cứu trợ nhân đạo tới Ukraine và tiếp nhận người tị nạn, nhưng họ sẽ không xem xét việc gửi vũ khí cho chính quyền Kiev do lo ngại sẽ khiến chiến sự leo thang.

Quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào Mariupol, Ukraine

“Đang có những cuộc giao chiến dữ dội ở trung tâm thành phố. Các xe tăng, pháo và nhiều loại vũ khí khác đang nã đạn vào khu vực này. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giữ các vị trí phòng thủ trong thành phố, nhưng quân số đối phương áp đảo chúng tôi. Thật đáng buồn”, Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko nói với hãng tin Al Jazeera.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Oleksiy Arestovych nói rằng các đơn vị đóng quân gần Mariupol nhất cũng nằm cách đó khoảng 100km, và đang phải “vất vả chống lại lực lượng áp đảo của đối phương”.

Ở một diễn biến khác, ông Zelensky đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến của Nga nhằm vào Ukraine sẽ khiến nước này phải trả giá trong nhiều thế hệ. "Đã có 14.000 lính Nga tử trận và hàng chục nghìn người khác bị thương hoặc tàn tật. Đó là những cái giá nước Nga phải trả do tiến hành cuộc tấn công", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ba Lan muốn EU ngừng thương mại với Nga

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 19/3 cho biết, nước này đã đề nghị Liên minh châu Âu áp lệnh cấm thương mại hoàn toàn với Nga.

“Chúng tôi đang đề xuất bổ sung lệnh phong tỏa thương mại vào gói trừng phạt càng sớm càng tốt, bao gồm các cảng biển của họ, cũng như cấm thương mại đường bộ. Việc cắt đứt thương mại hoàn toàn với Nga, sẽ buộc họ phải cân nhắc liệu có nên dừng lại cuộc chiến ở Ukraine hay không”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Morawiecki phát biểu khi tới thăm một xưởng sản xuất đạn dược ở Lubiczow gần Warsaw, Ba Lan.

“Vấn đề này không chỉ liên quan tới sự sống chết của hàng chục nghìn người, hay thậm chí có thể lên tới hàng trăm nghìn người, mà nó liên quan tới một quốc gia có chủ quyền là Ukraine cũng như an ninh của NATO. Chúng ta phải phô trương sức mạnh và sự quyết tâm, nếu không chúng ta sẽ phải trả giá đắt hơn trong tương lai gần”, ông Morawiecki nói thêm.

Tương lai của dân di tản Ukraine tại Ba Lan “bất định”

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời nhà hoạt động vì quyền con người Monika Matus nói rằng, rất nhiều người di tản từ Ukraine không biết số phận của họ sẽ đi về đâu.

“Nhiều thành phố lớn ở Ba Lan hiện có đủ chỗ cư trú và thực phẩm để cung cấp cho người di tản. Phần lớn họ được người dân Ba Lan tiếp đón tử tế, nhưng chúng tôi biết rằng mọi việc không thể diễn ra mãi như vậy được. Tất cả mọi thứ chỉ là tạm thời. Phần lớn những người di tản đều không biết chuyện gì đang xảy ra, hay họ nên đi về đâu”, nhà hoạt động Matus nói.

“Chúng tôi có thể chắc chắn rằng không phải ai trong số những người di tản cũng sẽ nhận được một công việc, hay đủ điều kiện cho con em của họ tới trường học của Ba Lan”, bà Matus nói thêm.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-dieu-thiet-giap-toi-chau-au-nga-tien-vao-mariupol-ukraine-824090.html