-
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường
Thế giới
23/12/2023 05:24Mỹ định dùng tài sản đóng băng của Nga giúp Ukraine, Moscow phản ứng
Tại cuộc họp báo hôm nay (22/12), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Việc tịch thu bất hợp pháp nhiều tài sản của chúng tôi là chủ đề thảo luận thường xuyên ở cả châu Âu và Mỹ. Việc này không thể chấp nhận được và có thể gây hại nghiêm trọng cho hệ thống tài chính toàn cầu".
Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Peskov khẳng định, Moscow có quyền sử dụng các công cụ pháp lý, cả trong nước và quốc tế để đáp trả bất kỳ ai có ý định dùng tài sản bị đóng băng của Nga để trợ giúp Ukraine.
“Châu Âu và Mỹ nhận thức rõ việc chiếm giữ tài sản của Nga bất hợp pháp sẽ gây ra hậu quả pháp lý đối với những người khởi xướng và thực hiện điều đó. Nếu ai đó tịch thu thứ gì đó của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét có thể tịch thu những gì để trả đũa”, người phát ngôn cảnh báo.
Ông Peskov có phát biểu trên sau khi tờ New York Times hôm 21/12 trích dẫn các ngồn tin giấu tên tiết lộ, Nhà Trắng đã bắt đầu thảo luận “khẩn cấp” với các đồng minh phương Tây về việc dùng tài sản bị tịch thu của Nga để giúp Kiev. Động thái diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang nỗ lực bật đèn xanh cho các gói viện trợ mới dành cho Ukraine.
Các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên chia sẻ với báo New York Times rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “đang âm thầm phát tín hiệu hỗ trợ mới” để tiếp nhận hơn 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga, đã bị các chính phủ phương Tây phong tỏa kể từ đầu xung đột Nga – Ukraine hồi cuối tháng 2/2022.
Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại, động thái quyết liệt như vậy sẽ làm suy yếu uy tín của đất nước với tư cách là một trung tâm tài chính lớn. Tuy nhiên, theo các nguồn thạo tin, chính quyền Biden đang phối hợp với G7 cân nhắc liệu họ có thể tránh né sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ về việc sử dụng quỹ hay không.
Các cuộc thảo luận về chủ đề này giữa các quan chức, chủ ngân hàng và luật sư đã diễn ra sôi nổi trong những tuần gần đây. Washington được cho đang thúc ép một số đồng minh đưa ra chiến lược trước ngày 24/2, nhân dịp kỷ niệm 2 năm bùng phát cuộc xung đột ở Ukraine.
Các nguồn tin lưu ý thêm, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Các bên hiện vẫn tranh luận liệu số tiền thu giữ sẽ được gửi trực tiếp đến Ukraine, nơi phương Tây cáo buộc xảy ra tình trạng tham nhũng tràn lan, hay được sử dụng theo cách khác để trợ giúp Kiev.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Giới hạn sạc pin điện thoại 80%: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- Nội bộ MU từng chia rẽ, tranh cãi gay gắt vì Cristiano Ronaldo (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn lúc rạng sáng, thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Huế: Lý do nam sinh đại học tử vong thương tâm lúc rạng sáng, khi gặp nạn nạn nhân mặc áo shipper (2 giờ trước)
- Góc khuất hậu Coachella: Daesung (Big Bang) bàng hoàng tiết lộ sự cố trộm cắp chấn động (2 giờ trước)
- 3 thói quen đang âm thầm bào mòn thận, nhiều người Việt vô tư làm hàng ngày mà không hay biết (3 giờ trước)
- Khoa Pug chính thức lên tiếng trước ý kiến "phá sản vẫn đi chơi": "Đi làm chứ không phải đi giải trí" (3 giờ trước)
- BTC Premier League thừa nhận mắc sai lầm có thể định đoạt cuộc đua vô địch (3 giờ trước)
- Du học Australia: Tỷ lệ đỗ visa thấp nhất 20 năm, Việt Nam ảnh hưởng ra sao? (3 giờ trước)
- Nhà Trắng sắp "mở kho" hồ sơ UFO: Ông Trump hứa hẹn những công bố chấn động (3 giờ trước)