-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
05/03/2025 18:13Mỹ định rao bán trụ sở FBI và hàng loạt tòa nhà liên bang
Theo Fox News, động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục cắt giảm quy mô chính quyền liên bang.
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) ngày 4/3 đã niêm yết các bất động sản "không chủ chốt" nằm ở 47 bang, thủ đô Washington D.C và vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ. GSA cho biết đã xác định các tòa nhà và cơ sở không quan trọng đối với các hoạt động của chính phủ hoặc các bất động sản không trọng yếu cần thanh lý.
Theo GSA, việc bán bất động sản như vậy đảm bảo tiền của người dân đóng thuế sẽ không phải chi cho các tòa nhà liên bang bỏ trống hoặc chưa được sử dụng hết. Ngoài ra, việc thanh lý những tài sản này giúp bỏ bớt chi phí bảo trì tốn kém và cho phép chính quyền tái đầu tư vào môi trường làm việc chất lượng cao.
Động thái có thể giúp chính quyền liên bang tiết kiệm hơn 430 triệu USD chi phí hoạt động hàng năm. Trong danh sách các bất động sản có thể bị rao bán có trụ sở của Bộ Năng lượng, Bộ Nông nghiệp, tòa nhà của Hội chữ thập đỏ Mỹ và Văn phòng quản lý nhân sự ở Washington. GSA thậm chí còn liệt kê trụ sở của chính cơ quan này vào diện rao bán.
Theo Bloomberg, kể từ năm 2015, chính phủ Mỹ đã bán hơn 1.000 bất động sản. Tháng 12/2024, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden bán 8 tòa nhà liên bang.
Hiện chưa rõ việc bán các tòa nhà sẽ diễn ra sớm tới mức nào. Luật liên bang Mỹ quy định, tài sản dư thừa cần phải được trao cho các cơ quan liên bang khác, chính quyền bang và chính quyền địa phương, nơi trú ẩn cho người vô gia cư và các tổ chức phi lợi nhuận trước khi được rao bán.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (46 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (2 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (2 giờ trước)