Ngày 30/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã phê duyệt cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đánh dấu một bước tiến lớn trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
31-1761875035-my-dong-y-cho-han-quoc-dong-tau-ngam-hat-nhan-khang-dinh-lien-minh-my-han-vung-manh.png
Hàn Quốc đã được Mỹ đồng ý cho việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thông báo được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, chỉ một ngày sau cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo ông Trump, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về nhu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á đang ngày càng phức tạp.

“Tôi đã cho phép họ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vì những tàu ngầm chạy dầu diesel kiểu cũ, chậm chạp mà họ đang có,” ông Trump viết, đồng thời khẳng định quyết định này dựa trên liên minh quân sự Mỹ - Hàn vững mạnh hơn bao giờ hết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi đây là một chuyến đi tuyệt vời cùng một tổng thống tuyệt vời của Hàn Quốc, thể hiện thái độ tích cực và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sau cuộc gặp.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump đến Seoul ngày 29/10 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, trước khi dự kiến có cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 30/10. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung được xem là cơ hội nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tác động tới cán cân chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ "bật đèn xanh" cho Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân là tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng tăng cường khả năng răn đe chung trước các thách thức từ khu vực, đặc biệt là trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Đây cũng được xem là bước đi có thể làm thay đổi cục diện an ninh ở Đông Bắc Á, đưa Hàn Quốc trở thành một trong số ít quốc gia châu Á sở hữu công nghệ tàu ngầm hạt nhân.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật và Xã hội)