-
Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng, hé lộ định hướng mới -
Liên tiếp cháy cửa hàng bán, sửa xe máy ở Hà Nội và TPHCM, 3 người tử vong -
Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội sau 80 năm -
Thịt heo nhập khẩu bình quân 45.000 đồng/kg, người Việt vẫn chọn thịt 'nóng' -
Thực phẩm nên ăn 2 lần mỗi tuần hỗ trợ kiểm soát huyết áp -
Hé lộ tội ác rợn người bên trong các ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng về những lần ứng xử gây tranh cãi -
Cuộc đua trường chuyên, lớp chọn: Học sinh quay cuồng học thêm từ tiểu học -
TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn, triều cường có nơi vượt báo động 3 -
Tử vi 12 con giáp ngày 9/10/2026: Thân rủng rỉnh tiền bạc, Thìn dễ suy nghĩ quá nhiều
Thế giới
09/10/2026 08:34Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội sau 80 năm
Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 8/10 xác nhận với Reuters rằng quân đội Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình Hasan. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết trên chương trình Human Events Daily rằng vụ hành quyết sẽ được tổ chức công khai để mọi người có thể theo dõi.
Theo thông báo của Lục quân Mỹ, Hasan dự kiến bị xử bắn lúc 13h ngày 3/12 tại căn cứ Fort Hood, bang Texas. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn án tử hình hôm 2/10 theo đề xuất của Bộ trưởng Hegseth. Nhà chức trách chưa công bố chi tiết về hình thức phát sóng.

Hasan từng là thiếu tá, bác sĩ tâm thần của Lục quân Mỹ. Ngày 5/11/2009, người này nổ súng tại trung tâm xử lý hồ sơ quân nhân ở Fort Hood, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Thời điểm đó, Hasan chuẩn bị được điều động tới Afghanistan.
Trong phiên tòa quân sự năm 2013, Hasan bị kết tội giết người có chủ ý và âm mưu giết người, sau đó bị tuyên án tử hình. Người này tự bào chữa tại tòa và thừa nhận trách nhiệm về vụ nổ súng, nói rằng muốn ngăn các quân nhân Mỹ tham chiến tại Afghanistan. Hasan bị lực lượng chức năng bắn trọng thương khi khống chế tại hiện trường, dẫn đến liệt từ ngực trở xuống và phải sử dụng xe lăn.
Ngày 31/3/2025, Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xem xét đơn đề nghị rà soát bản án của Hasan. Đầu tháng 10 năm nay, Tổng thống Trump phê chuẩn án tử hình; sau đó, quyền Bộ trưởng Lục quân Adam Telle ấn định ngày thi hành án vào 3/12 tại Fort Hood.
Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội Mỹ kể từ năm 1945, khi binh nhì Eddie Slovik bị hành quyết bằng súng tại Pháp trong Thế chiến II. Tuy nhiên, đây sẽ là vụ hành quyết quân nhân đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1961, khi binh nhì John A. Bennett bị treo cổ sau khi bị kết án hiếp dâm và mưu sát.
Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, ít nhất năm bang của Mỹ có quy định cho phép xử tử bằng đội hành quyết. South Carolina đã thực hiện hình thức này vào năm 2025, lần đầu tiên tại Mỹ sau 15 năm. Chính quyền Tổng thống Trump cũng thúc đẩy mở rộng các phương thức thi hành án tử hình liên bang, trong bối cảnh việc tìm nguồn thuốc tiêm độc gặp nhiều khó khăn.
Việc phát trực tiếp vụ hành quyết Hasan chưa có tiền lệ trong quân đội Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin về kế hoạch này.
HL (SHTT)
- Hoạ vô đơn chí: Nữ sinh lớp 9 tử vong khi tự lái xe máy, người bố bị khởi tố hình sự (09:23)
- Tuyển Việt Nam nguy cơ thiếu 3 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2027 (09:17)
- Thực hư tin đồn Trường Giang bỏ quên lời hứa giúp đỡ nữ khán giả có hoàn cảnh khó khăn (09:17)
- Mỹ đề xuất thu phí kỷ lục 70.000 USD với du học sinh ở lại sau tốt nghiệp: Siết chặt "cửa sau" nhập cư (09:17)
- Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng, hé lộ định hướng mới (09:14)
- Ông Trump bất ngờ tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ Mỹ (09:06)
- Bị bám đuôi đòi 20 triệu đồng, nam thanh niên nổ súng bắn trọng thương chủ nợ giữa đường (09:05)
- Phim về vụ ám sát của Lee Min Ho gây tranh cãi tại LHP Busan: Đoàn phim bị đe dọa, khán giả chia rẽ sâu sắc (37 phút trước)
- Liên tiếp cháy cửa hàng bán, sửa xe máy ở Hà Nội và TPHCM, 3 người tử vong (42 phút trước)
- Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội sau 80 năm (56 phút trước)