Chính phủ Mỹ đã thông báo với Quốc hội kế hoạch thanh toán 850 triệu USD cho Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Washington vẫn còn khoản nợ khoảng 5 tỷ USD đối với tổ chức này.
22-1787381244-my-du-kien-tra-mot-phan-trong-khoan-no-5-ty-usd-cho-lien-hop-quoc
Ảnh: EPA.

Theo ABC News, nếu được thực hiện, đây sẽ là khoản thanh toán lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump dành cho Liên Hợp Quốc kể từ khi Washington yêu cầu tổ chức này tiến hành cải tổ sâu rộng.

Theo các thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới các nghị sĩ trong tháng này, khoản tiền 850 triệu USD dự kiến được chia thành hai phần. Trong đó, 725 triệu USD sẽ được sử dụng để đóng góp vào ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc, còn 125 triệu USD dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Haiti và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ hiện còn nợ khoảng 5 tỷ USD các khoản đóng góp liên quan đến tư cách thành viên. Trong số này, hơn 2 tỷ USD là tiền đóng góp cho ngân sách thường xuyên và khoảng 3 tỷ USD liên quan đến các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trước đó, hồi tháng 2, chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện khoản thanh toán một lần trị giá 160 triệu USD. Động thái diễn ra không lâu sau khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này có nguy cơ đối mặt với tình trạng “sụp đổ tài chính cận kề” nếu 193 quốc gia thành viên không thanh toán đầy đủ các khoản đóng góp. Cảnh báo được cho là đặc biệt hướng tới Mỹ.

Trong khoảng 1,5 năm qua, Tổng thống Trump cùng các đồng minh nhiều lần kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành cải tổ mạnh mẽ. Ông Trump cũng công khai chỉ trích tổ chức quốc tế này, cho rằng Liên Hợp Quốc chưa phát huy được hết tiềm năng.

Trong năm 2025, Mỹ không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào cho Liên Hợp Quốc. Washington đồng thời rút khỏi một số tổ chức trực thuộc như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan văn hóa UNESCO, bên cạnh việc cắt giảm nguồn tài trợ dành cho hàng chục tổ chức khác.

Kế hoạch thanh toán mới, nếu được thực hiện, sẽ đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong việc Mỹ xử lý khoản nợ lớn đang tồn đọng với Liên Hợp Quốc, dù số tiền dự kiến chi trả mới chỉ là một phần trong tổng nghĩa vụ khoảng 5 tỷ USD.

QT (SHTT)