Một diễn biến hiếm gặp đã xảy ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi phái đoàn Mỹ rời phòng họp trong lúc đại diện Pháp phát biểu, phản ánh những bất đồng ngày càng rõ giữa hai đồng minh.

Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Ukraine diễn ra ngày 27/7, phái đoàn Mỹ đã rời phòng họp khi Đại sứ Pháp bắt đầu phát biểu. Động thái này được xem là hành động phản đối công khai hiếm thấy giữa hai quốc gia đều là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Ông Dan Negrea, đại diện thay thế của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết Washington không chấp nhận cách hành xử của Paris tại các diễn đàn quốc tế. Theo ông, có một thành viên Hội đồng Bảo an thường thể hiện thái độ phán xét về mặt đạo đức và tự cho mình quyền chỉ trích các quốc gia khác, kể cả trong những vấn đề không liên quan trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế.

28-1785204928-my-roi-cuoc-hop-hoi-dong-bao-an-de-phan-doi-phat-bieu-cua-phap
Dan Negrea, đại diện thay thế của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 27/7. Ảnh: Reuters

Ông Negrea khẳng định đây là lý do khiến phái đoàn Mỹ rời khỏi phòng họp khi đại diện Pháp phát biểu, đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì cách phản ứng này cho đến khi Paris chấm dứt điều mà phía Mỹ cho là giọng điệu thiếu tôn trọng và mang tính trịch thượng.

Việc một phái đoàn rời khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, là sự việc rất hiếm xảy ra, đặc biệt khi cả Mỹ và Pháp đều là các nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết.

Đáp lại, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonnafont nhắc đến dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ và khẳng định vai trò của Pháp trong quá trình hình thành quốc gia này.

Ông Bonnafont cũng cho biết Pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thành viên tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng nhằm bảo vệ vai trò, tính độc lập và năng lực hoạt động của Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu của Hiến chương, bảo vệ nhân quyền và duy trì hòa bình.

Quan hệ giữa Washington và Paris trở nên căng thẳng hơn sau cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/7 về việc gia hạn thêm bốn năm nhiệm kỳ của Cao ủy Nhân quyền Volker Turk theo đề xuất của Tổng thư ký Antonio Guterres. Kết quả bỏ phiếu ghi nhận 144 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 13 phiếu trắng.

Mỹ nằm trong nhóm 10 quốc gia phản đối đề xuất này, trong khi Pháp bỏ phiếu ủng hộ. Sau cuộc bỏ phiếu, hai bên tiếp tục đưa ra các tuyên bố thể hiện sự khác biệt trong quan điểm.

Liên quan đến việc phái đoàn Mỹ rời khỏi cuộc họp, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tổ chức này mong muốn tất cả các quốc gia thành viên tôn trọng những quyết định đã được Đại hội đồng thông qua.

QT (SHTT)