-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
10/11/2024 13:55Mỹ gấp rút chuyển 500 tên lửa Patriot và NASAMS cho Ukraine
The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một quan chức của Lầu Năm Góc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu cung cấp nhiều gói viện trợ quân sự cho Ukraine trước tháng 1/2025 để củng cố vị thế đàm phán và tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trước những cuộc tấn công của Nga.
Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch chuyển số viện trợ còn lại cho Ukraine vào tháng 4/2025.
Theo WSJ, để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng của Nga, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị gửi tới Ukraine hơn 500 tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS. Gói viện trợ này dự kiến sẽ đến Kiev trong những tuần tới, sẽ đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine đến cuối năm nay.
"Việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine thường mất nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn như mua lại vũ khí từ các quốc gia khác để cung cấp cho Ukraine", một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết.
Trước đó, vào thứ Sáu (8/11), Lầu Năm Góc đã cấp phép cho các nhà thầu Mỹ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay F-16 cùng các hệ thống phòng không khác mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố: "Việc đảm bảo các hệ thống vũ khí này vẫn có khả năng thực hiện nhiệm vụ là rất quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga".
Hôm thứ Năm (7/11), Politico đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sử dụng nốt số tiền còn lại được phân bổ để viện trợ Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.
Tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2024 (ngày 30/9), chính quyền Mỹ đã giữ lại hơn 6 tỷ đô la Mỹ được phân bổ để viện trợ quân sự cho Ukraine. Washington hiện có 4,3 tỷ đô la để cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Mỹ, và 2,1 tỷ đô la để mua vũ khí theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ.
Theo Politico, Nhà Trắng đang nỗ lực triển khai các khoản tiền này nhanh nhất có thể, để đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí chống lại những cuộc tấn công của Nga ngay cả khi ông Trump từ chối tiếp tục gửi viện trợ.
Nguồn: WSJ
Theo Quỳnh Như (Tiền Phong)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (38 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (42 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)