Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ thông tin Washington ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine, cho biết sự cố khiến Kiev không nhận được cảnh báo sớm về các đợt tập kích tên lửa của Nga có thể liên quan đến lỗi phần mềm. Vụ việc đang được Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ kiểm tra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/10 cho biết một sự cố phần mềm liên quan đến hệ thống cảnh báo sớm có thể là nguyên nhân khiến Ukraine không nhận được thông tin cảnh báo về đợt tập kích tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

“Tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết cách đây vài đêm đã xuất hiện một sự cố phần mềm liên quan đến hệ thống cảnh báo sớm. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (USEUCOM) đang kiểm tra vấn đề này”, ông Rubio nói.

Theo thông tin được cung cấp, Ukraine đã không nhận được cảnh báo sớm trước đợt tập kích tên lửa của Nga vào Kiev trong tuần trước. Đến sáng 19/10, tình trạng tương tự tiếp tục xảy ra khi thủ đô Ukraine không nhận được cảnh báo trước một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Trước đó, trong đêm, lực lượng Nga đã hai lần tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Thông tin sơ bộ cho biết vụ việc khiến một người thiệt mạng. Hai ga tàu điện ngầm Chernihivska và Lisova cũng phải tạm thời đóng cửa.

19-1792419732-my-giai-thich-viec-ukraine-khong-nhan-duoc-canh-bao-ten-lua-nga-la-do-loi-phan-mem

Việc Ukraine liên tiếp không nhận được cảnh báo sớm làm dấy lên nghi vấn Mỹ đã tạm ngừng cung cấp dữ liệu tình báo liên quan đến các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga.

Washington bác bỏ nghi vấn ngừng chia sẻ tình báo

Theo Washington Post, tình báo Mỹ từng cảnh báo Đại sứ quán Ukraine rằng Washington sẽ tạm dừng chia sẻ dữ liệu tình báo nếu Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Thông tin này khiến sự cố cảnh báo tên lửa càng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh Ukraine liên tiếp không nhận được thông tin cảnh báo trước các đợt tấn công.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ không hề gián đoạn việc chia sẻ tình báo với Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra thông tin Washington đình chỉ hoạt động này.

Theo ông Rubio, Tổng thống Zelensky cần giải thích nguồn gốc của những thông tin nói trên, thay vì công bố với báo chí rằng Mỹ đã ngừng chia sẻ tình báo.

“Tôi không hiểu ông ấy lấy thông tin đó từ đâu, hay tại sao lại đi tuyên bố những điều như vậy với báo chí. Các bạn nên quay lại hỏi ông ấy”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Rubio tiếp tục khẳng định không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động chia sẻ tình báo giữa hai nước, đồng thời cho rằng Ukraine nên tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột.

Mỹ muốn Ukraine tập trung vào việc chấm dứt chiến sự

Bên cạnh việc bác bỏ nghi vấn ngừng chia sẻ dữ liệu tình báo, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh ưu tiên của Washington là tìm kiếm hồi kết cho cuộc chiến tại Ukraine.

Theo ông, Tổng thống Zelensky nên tập trung vào mục tiêu này thay vì đưa ra những tuyên bố với truyền thông về việc Mỹ đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo.

“Điều ông ấy nên tập trung và cũng là điều chúng tôi muốn hướng tới là mang lại hồi kết cho cuộc chiến này. Đó mới là trọng tâm mà ông ấy cần hướng tới”, ông Rubio nói.

Hiện Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đang kiểm tra sự cố phần mềm liên quan đến hệ thống cảnh báo sớm. Theo giải thích của ông Rubio, đây là vấn đề cần được làm rõ để xác định nguyên nhân khiến Ukraine không nhận được cảnh báo trước các đợt tập kích tên lửa của Nga.

Thùy Dương (SHTT)