-
Nguồn cơn vụ cụ ông mổ ruột thừa đi lạc suốt đêm, gia đình vỡ òa khi phát hiện cách viện hơn 30km -
Nghệ An: Cơ quan chức năng thông tin vụ cô gái trẻ để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi mất tích, cập nhật tình hình tìm kiếm -
NASA chính thức đưa con người trở lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ -
Phụ huynh tự bỏ tiền xét nghiệm, phát hiện thịt lợn trường mầm non nhiễm tả lợn châu Phi và E.coli -
Bình ổn giá xăng dầu: Có thể tạm ứng từ ngân sách trung ương 4.000–5.000 đồng mỗi lít -
Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, cô gái bàng hoàng khi nhận ra “bố chồng tương lai” là người quen cũ -
Danh tính người đi xe máy tông đuôi container tử vong ở TPHCM, hiện trường hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Chồng không rượu chè, không bồ bịch nhưng có một thói quen khiến tôi rùng mình -
Không có phép màu vụ học sinh lớp 5 mất tích: Nguyên nhân tử vong? Tìm thấy thi thể nơi không ngờ -
Quên đặt cảnh báo khi dừng xe trên cao tốc, tài xế bị phạt 13 triệu đồng
Thế giới
17/04/2025 02:04Mỹ hạ mức bồi hoàn tiền viện trợ từ 300 tỷ USD xuống 100 tỷ USD cho Ukraine
Bloomberg đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hạ mức yêu cầu bồi hoàn tiền viện trợ từ 300 tỷ USD xuống còn 100 tỷ USD đối với Ukraine. Thông tin này được Mỹ đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn hai nước hôm 11 và 12/4, nhằm giải quyết những vướng mắc trong thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.
Theo ấn phẩm, đề xuất hiện tại của Mỹ sẽ trao quyền kiểm soát khoáng sản của Ukraine cho một quỹ đầu tư chung do Washington quản lý. Chính quyền Tổng thống Trump mô tả thỏa thuận này là một giải pháp để thu hồi hàng tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022.

Hiện, giới chức Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức.
Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp nước này nhận được phần lợi nhuận từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoáng sản quý hiếm của Ukraine, như một hình thức đền bù cho khoản viện trợ quân sự và tài chính mà chính quyền tiền nhiệm đã cung cấp cho Kiev.
Thỏa thuận khai thác khoáng sản ban đầu dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 28/2. Nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại sau cuộc tranh cãi gay gắt trong Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance.
Tuần trước, một phái đoàn Ukraine đã đến Washington với mục tiêu thúc đẩy tiến trình đàm phán. Theo Bộ trưởng Tư pháp Ukraine, bà Olga Stefanishyna, việc các cuộc tham vấn đang diễn ra là một tín hiệu tích cực và một số thỏa thuận đã đạt được.
Nguồn: Bloomberg
TheoQuỳnh Như
- Học viện Ngân hàng giữ xét học bạ, chấp nhận IELTS từ 5.5 trong tuyển sinh 2026 (1 giờ trước)
- Jisoo (BLACKPINK) chi 132 tỷ đồng thâu tóm căn hộ cũ của danh ca Elton John tại Mỹ? (1 giờ trước)
- Tehran ra 4 điều kiện hòa bình giữa bối cảnh chiến tranh tổng lực cận kề (1 giờ trước)
- Nóng: Đề xuất áp phí phụ thu nhiên liệu hàng không, giá vé bay nội địa sắp biến động mạnh? (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cụ ông mổ ruột thừa đi lạc suốt đêm, gia đình vỡ òa khi phát hiện cách viện hơn 30km (1 giờ trước)
- 65 ngày trong "bóng tối": Bi kịch của một gia đình gốc Việt sau buổi trình diện ICE định kỳ (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc hai cô dâu đổi hoa giữa đường khiến dân mạng tan chảy (2 giờ trước)
- Nghệ An: Cơ quan chức năng thông tin vụ cô gái trẻ để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi mất tích, cập nhật tình hình tìm kiếm (2 giờ trước)
- Bảng giá iPhone 11 tháng 4/2026: Máy cũ giá chưa đến 5 triệu, iPhone 11 Pro Max vẫn hot hơn iPhone 17e (2 giờ trước)
- Phụ huynh tự bỏ tiền xét nghiệm, phát hiện thịt lợn trường mầm non nhiễm tả lợn châu Phi và E.coli (2 giờ trước)